Không chỉ có bãi biển tuyệt đẹp, Quảng Ninh những năm gần đây còn đặc biệt hút khách bởi trải nghiệm chinh phục những dãy núi cao. Hoạt động này đang đưa vào các sự kiện văn hoá, du lịch, dần hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo. Nếu bạn là dân trekking chính hiệu thì hãy thử 1 lần vượt các cung đường tuyệt đẹp này.
Đỉnh Phượng Hoàng
Dãy núi Phượng Hoàng (hay Ba Tầng) nằm tại Uông Bí, trở thành điểm đến ưa thích của những người mê cắm trại và chụp ảnh. Cuối năm là thời điểm đẹp để khám phá khu vực này vì các đồi cỏ chuyển màu vàng như rực cháy, tiết trời mát mẻ và không còn nắng gay gắt như mùa hè.

Đỉnh Phượng Hoàng đẹp như tranh vẽ
Từ chân núi lên tới đỉnh Phượng Hoàng là quãng đường đồi núi vòng vèo, để bạn vừa đi vừa ngắm cảnh. Du khách có thể gửi xe để trekking khoảng 2 km hoặc đi xe máy, thuê xe ôm đưa lên lên tận đỉnh. Các bãi cỏ ở Phượng Hoàng rất thích hợp để khám phá, cắm trại cuối tuần.
Xương sống khủng long
Dịp cuối năm, cỏ lau trên các sườn đồi núi ven đường chinh phục các cột mốc ở vùng núi cao Bình Liêu sẽ bung nở trắng xóa. Càng lên cao, đường đi càng nhỏ hẹp và uốn lượn theo sống núi, sườn núi. Trong đó đặc sắc nhất là thiên đường cỏ lau ở cột mốc 1927 và con đường như "sống lưng khủng long" đến cột mốc 1305 trên đỉnh cao nhất của Quảng Ninh.

Chinh phục “xương sống khủng long”
Du khách có thể dành 2 ngày để check in các cột mốc biên giới, ngắm mùa cỏ lau, may mắn vào ngày đẹp trời có thể chiêm ngưỡng cả biển mây lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Để nghỉ qua đêm và ăn uống du khách hãy tìm các homestay bản địa như A Dào, A Píu, Hoàng Sằn, Sông Moóc... hoặc các nhà nghỉ bình dân. Tiết trời cuối năm ở vùng núi Bình Liêu khá lạnh và gió, hãy mang theo áo khoác ấm.
Đỉnh Cao Xiêm
Đỉnh Cao Xiêm còn gọi là đỉnh Khau Khoang hoặc Cột Cờ, là điểm du lịch thuộc địa bàn vùng núi Bình Liêu. Với độ cao 1.429 m so với mực nước biển, Cao Xiêm còn được mệnh danh là "nóc nhà" của tỉnh Quảng Ninh. Tới đây, bạn sẽ được thỏa sức chinh phục những ngọn núi cao, trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, thăm bản làng của đồng bào dân tộc…

“Nóc nhà Quảng Ninh”
Bình Liêu mùa lạnh thường bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau, cũng là mùa leo núi, săn mây. Cung đường từ chân núi lên đỉnh Cao Xiêm dài khoảng hơn 7 km nên có thể kết hợp vừa leo núi vừa cắm trại dã ngoại trong ngày. Đường đi chủ yếu là lối mòn men theo sườn núi với nhiều núi đá mấp mô và băng qua những đồi cỏ bao la.
Núi Cao Ly
Cao Ly cũng là dãy núi cao trải dài với diện tích trên 40 km2 và 8 đỉnh cao hơn 1.000 m thuộc vùng núi Bình Liêu. Núi Cao Ly còn gọi là núi Cô Đơn cách trung tâm xã Húc Động hơn 10 km là một điểm cắm trại, dã ngoại phù hợp cho các nhóm bạn trẻ, hoặc gia đình nhỏ.

Điểm săn mây lý tưởng
Vào cuối năm, nơi này lại là điểm săn biển mây lý tưởng. Điểm cắm trại cách đỉnh khoảng 30-40 phút leo bộ, xe máy và ôtô cá nhân có thể tới tận điểm trại. Chỉ cần một đêm cắm trại, sáng thức dậy khoảng 5-6h hoặc vui chơi, ăn uống, chờ đến 16h-17h là bạn có thể ngắm nhìn vũ điệu của mây trời.
Núi Yên Tử
Núi Yên Tử có độ cao lên đến 2.000m so với mực nước biển và quãng đường đi từ chân núi đến đỉnh núi kéo dài đến 6.000m, núi Yên Tử đem đến một lộ trình trên cả tuyệt vời dành cho những ai đam mê trekking tại cung đường gồ ghề.

Điểm đến nổi tiếng tại Quảng Ninh
Trên núi là nơi tọa lạc của các ngôi chùa nổi tiếng như Hoa Yên, Một Mái, Bảo Sái, lên đến Chùa Đồng, thu hút đông đảo khách thập phương tìm đến nguyện cầu. Đây được coi là địa điểm trekking đặc biệt dành cho các Phật Tử, thích hợp nhất vào mùa đông với cảnh sương khói huyền ảo.