Tối 6/7, nhiều địa phương ở miền Đông tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hứng chịu đợt thời tiết đối lưu mạnh với mưa giông, gió giật dữ dội, trong đó một số khu vực xuất hiện lốc xoáy. Thiên tai đã khiến 8 người thiệt mạng, 1 người mất tích và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Theo thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Bắc, trong đêm xảy ra thiên tai, 53 thị trấn ghi nhận sức gió từ cấp 8 đến cấp 13, trong đó có 2 địa phương xuất hiện gió cấp 13.
Các đoạn video được người dân ghi lại cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão. Bên trong các ngôi nhà vẫn tương đối an toàn, nhưng bên ngoài, gió giật dữ dội cuốn hàng loạt vật dụng lên không trung, kèm theo những tia lửa điện và tiếng gió rít không ngớt.
Hình ảnh sau thiên tai cho thấy nhiều mái che bị cuốn bay, cửa sổ và mái nhà của người dân bị tốc mái, nhà chờ xe buýt hư hỏng nặng, thậm chí một chiếc xe buýt cũng bị gió lật nghiêng.

Một người sống sót tại thành phố Hoàng Cương kể lại rằng, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang đứng trên cầu vượt thì bất ngờ mất điện. Thấy khung cảnh xung quanh chìm trong bóng tối, anh lấy điện thoại ra ghi hình để lưu lại diễn biến.
"Từ sau khi mất điện, gió bắt đầu thổi rất mạnh. Tôi quay đầu chạy trở lại và cảm nhận sức gió ngày càng dữ dội", người này cho biết.
Khi vừa xuống khỏi cầu vượt, anh bất ngờ bị gió cuốn bổng lên, hai chân rời khỏi mặt đất. Ngay sau đó, một tấm biển quảng cáo bay tới đập trúng người, khiến anh va mạnh vào hàng rào. Chưa dừng lại, các mảnh gỗ, gốc cây và kính vỡ tiếp tục bị gió cuốn tới va vào cơ thể.
"Tôi cố gắng gượng dậy rồi chạy vào ngôi nhà gần nhất để trú ẩn", người đàn ông kể.
Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện địa phương điều trị. Theo bác sĩ, anh chỉ bị thương nhẹ và hiện không nguy hiểm đến tính mạng.