Diễn biến mới nhất vụ học sinh bị đánh ở Quảng Nam

Nhóm thanh niên sử dụng gậy sắt, vỏ chai thủy tinh hành hung 2 học sinh ở Quảng Nam vừa bị công an triệu tập.

Sáng 29/10, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết bước đầu đã làm rõ nhóm đối tượng đánh các em học sinh xảy ra ở xã Bình Đào.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, trưa 28/10, một nhóm thanh niên quê ở xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) chờ sẵn trước khu vực Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình). Khi thấy 2 học sinh của trường ngồi trong quán ăn gần đó, nhóm này xông vào dùng gậy sắt, vỏ chai thủy tinh hành hung khiến một em bị gãy tay, một em bị thương nhẹ.

Tại cơ quan điều tra, các thanh niên trên thừa nhận hành vi của mình. Công an đã thu giữ tang vật là hung khí từng được sử dụng để đánh 2 học sinh.

“Các đối tượng tham gia vào vụ việc có tuổi đời rất trẻ, mới 16-17 tuổi, một số em là học sinh, số còn lại đã bỏ học. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, giám định tỉ lệ thương tích của bị hại để có căn cứ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật”, vị lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình nói.

Trước đó, Người Đưa Tin đã đăng tải, trên mạng xã hội lan truyền clip nhóm nam sinh bị nhóm côn đồ hành hung tại một quán nước. Theo đó, nhóm này dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu 2 nam sinh đang ngồi uống nước trong quán. Chưa dừng lại, một người trong nhóm thanh niên còn lấy chai thủy tinh từ quán nước đánh vào vùng đầu của nam sinh.

Đoạn clip đăng tải đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lượt bình luận, đa phần tỏ ý bất bình trước cách hành xử mang tính côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên.