Khởi tố 2 cán bộ trung tâm y tế mua bán thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir

Nhân viên quản lý kho dược phẩm và nhân viên trung tâm y tế đã móc nối với nhau để tuồn thuốc kháng Virus Covid-19 bán ra thị trường.

Theo TTXVN, ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 nhân viên y tế là Huỳnh Phương Thảo (sinh năm 1985; ngụ tại 78/25 Đình Nghi Xuân, phường Bình Trưng Đông, quận Bình Tân, nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Thừa (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại 46/6 ấp 1 xã Xuân Thới Thôn, huyện Hóc Môn, quản lý kho dược của Trung tâm y tế quận Bình Tân) với cùng tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” theo Điều 356-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

khoi-to-2-nhan-vien-y-te-tuon-ban-thuoc-dieu-tri-covid-19-1-1635511431.jpg
Nguyễn Văn Thừa (ảnh trái) và Huỳnh Phương Thảo (ảnh phải) tại cơ quan công an

Thông tin trên VietNamNet cho biết, theo điều tra, Thừa với công việc được giao là quản lý kho dược, có nhiệm vụ tiếp nhận thuốc kháng virus Molnupiravir 400 mg của Sở Y tế giao, để phân phối cho 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân. Đây là loại thuốc thử nghiệm, sẽ phát miễn phí cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Lợi dụng chức trách, Thừa bàn bạc với Thảo để tuồn thuốc bán ra ngoài thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, ngày 13/9 Thừa tiếp nhận 1.000 hộp thuốc chuyển vào kho dược phẩm. Thừa bán lại cho Thảo với giá 2 triệu đồng/hộp.

Sau đó, Thảo rao thông tin về loại thuốc trên mạng xã hội Facebook để bán với giá 2,5 - 4 triệu đồng/hộp.

Một số đối tượng đã liên hệ với Thảo để mua thuốc rồi bán cho những người có nhu cầu với giá 5,5 - 6 triệu đồng/hộp.

Nắm bắt thông tin về việc loại thuốc trên bán trên mạng xã hội, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng lần ra toàn bộ các mắt xích, tiến hành bắt giữ Thừa, Thảo và đang mở rộng điều tra.

Hải Đăng (T/h)