Loài hoa mang tên Aiko bicolor là một giống đỗ quyên vô cùng xinh đẹp, nhưng lại khá khiêm tốn về độ nổi tiếng trong giới chơi hoa. Ngay cả những người trồng hoa lâu năm cũng ít ai biết đến. Trên mạng, hình ảnh của nó không nhiều, thế nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người yêu hoa phải trầm trồ: “Đây thật sự là đỗ quyên sao?” hay “Sao có thể đẹp đến vậy?”.


Aiko bicolor có nguồn gốc từ Hà Lan, thuộc nhóm đỗ quyên Tây dòng Aiko, được lai tạo chuyên để trồng chậu làm cảnh. Cây có dáng thấp, khỏe khoắn, chiều cao chỉ khoảng 30–40 cm, phân cành tốt, tán đứng gọn gàng. Chỉ cần một chậu nhỏ xinh là đã có thể trồng được, rất phù hợp đặt ở ban công, bậu cửa sổ hay những không gian nhỏ hẹp mà vẫn đủ tạo điểm nhấn nổi bật.
Hoa của Aiko bicolor có kích thước trung bình, gần bằng nắm tay, form tròn đầy, cánh kép xếp chồng nhiều lớp. Nếu chỉ nhìn hoa mà không để ý đến lá, nhiều người dễ nhầm đó là hoa hồng bởi vẻ ngoài quá đỗi kiêu sa. Sắc hoa là tông hồng đậm dịu dàng, đôi khi điểm thêm những đường vân hoặc mảng đỏ nổi bật trên cánh, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng mà vẫn đầy cuốn hút.

Vốn dĩ đỗ quyên Tây đã nổi tiếng là giống siêng hoa, và Aiko bicolor càng phát huy ưu điểm đó. Nếu được chăm sóc đúng cách, cây có thể nở hoa gần như quanh năm. Dù bắt gặp vào bất kỳ mùa nào ở chợ hoa, bạn cũng dễ dàng thấy cây rực rỡ trong trạng thái nở đầy cành. Đặc biệt, mỗi bông có thể bền sắc suốt cả tháng mới tàn, lâu đến mức đôi khi khiến người ta có cảm giác… quen mắt vì ngắm mãi không hết đẹp.
Không chỉ nở nhiều đợt liên tiếp, Aiko bicolor còn có số lượng hoa rất ấn tượng. Khi vào thời kỳ rực rỡ nhất, nụ và hoa phủ kín từng đầu cành, tạo thành một khối hoa tròn sum suê đến mức thấy hoa mà chẳng thấy lá. Đỉnh điểm nở rộ thường rơi vào mùa thu đông, thời điểm mà các loài hoa khác khá khan hiếm. Vì thế, nó trở thành điểm nhấn nổi bật, mang lại sức sống và màu sắc tươi tắn cho những ngày trời se lạnh.

Cách trồng và chăm sóc hoa Aiko bicolor
- Đất trồng:
Đỗ quyên là loài cây đặc trưng của vùng khí hậu phía Nam, vì vậy khá kỹ tính về giá thể. Aiko bicolor cần đất có tính axit nhẹ, tơi xốp, thông thoáng và thoát nước tốt.
Không nên dùng đất sét hoặc loại đất dễ nén chặt, bí rễ. Yêu cầu đất trồng của cây khá giống hoa trà. Nếu chưa có kinh nghiệm phối trộn giá thể, bạn có thể mua sẵn loại đất chuyên dụng dành cho đỗ quyên để đảm bảo cây phát triển ổn định.

- Ánh sáng:
Cây ưa khí hậu mát mẻ, thích hợp với nơi bán râm, có ánh sáng tán xạ. Dù có khả năng chịu bóng tương đối, nhưng không nên đặt cây ở nơi hoàn toàn thiếu sáng. Ngoại trừ mùa hè cần che nắng gắt, các mùa còn lại nên cho cây tiếp xúc ánh sáng nhiều hơn để kích thích ra hoa và giữ form cây gọn đẹp.

- Tưới nước:
Khả năng chịu hạn của Aiko bicolor ở mức trung bình. Khi thấy mặt đất khô là cần tưới ngay, tránh để khô quá lâu. Nguyên tắc là khô thì tưới, tưới thì tưới đẫm. Nếu đất bị khô hạn kéo dài, cây dễ xuất hiện tình trạng vàng lá, rụng nụ hoặc nụ bị khô héo trước khi nở.

- Bón phân:
Đây là giống cây khá ưa dinh dưỡng, đặc biệt vì thời gian ra hoa dài nên nhu cầu phân bón tương đối cao. Vào mùa xuân và mùa thu, nên bón phân lỏng pha loãng định kỳ khoảng nửa tháng một lần, với tỷ lệ nước và phân khoảng 1000:1. Khi cây bước vào giai đoạn hình thành nụ, có thể tăng cường thêm phân giàu lân và kali để hoa to, màu sắc đậm và bền hơn.

- Nhiệt độ thích hợp:
Aiko bicolor sinh trưởng và ra hoa đẹp nhất trong khoảng nhiệt độ từ 15–25°C. Đây là mức nhiệt lý tưởng giúp cây phát triển ổn định, nụ hình thành tốt và hoa giữ được màu sắc rực rỡ lâu hơn.
Khi nhiệt độ vượt quá 30°C, cần che bớt nắng, tránh để cây phơi dưới ánh nắng gắt trong thời gian dài. Đồng thời tăng tần suất tưới nước để hạn chế tình trạng mất nước và héo lá. Ngược lại, nếu nhiệt độ xuống dưới 5°C, cây cần được bảo vệ khỏi giá lạnh.