Mẹ Việt khoe dạy con gái 16 tuổi lấy chồng giàu, ly hôn vẫn sống sung sướng, được chu cấp 50 triệu/tháng gây tranh cãi

"50 triệu /tháng thì mức sống khá với 3 mẹ con, chứ làm gì có mà giàu với đồ hiệu thoải mái, ăn nhà hàng" - một người để lại bình luận.

Con gái bước vào tuổi 16 là giai đoạn đặc biệt quan trọng trong quá trình trưởng thành. Đây không chỉ là lúc các em bắt đầu hoàn thiện về thể chất, tâm lý mà còn hình thành những quan điểm đầu tiên về tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp và cuộc sống tương lai.

Chính vì vậy, cách cha mẹ giáo dục con gái ở độ tuổi này luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận. Mới đây, chia sẻ của một bà mẹ đơn thân về bài học mà cô muốn truyền lại cho con gái đã gây xôn xao mạng xã hội Việt, thu hút hàng nghìn bình luận với nhiều góc nhìn trái chiều.

Ảnh minh họa

Người mẹ này cho biết cô vừa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm sau khi phát hiện người chồng giàu có liên tục ngoại tình. Theo lời kể, chồng cũ của cô gần như mỗi tháng lại quen một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân không quá bận tâm bởi cả hai đã ly hôn và điều quan trọng là chồng cũ vẫn chu cấp đều đặn 50 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con.

Nhờ khoản tiền này, cuộc sống của ba mẹ con vẫn khá thoải mái. Người mẹ cho biết hiện tại cô và các con có điều kiện sử dụng nhiều món đồ hàng hiệu, đi lại bằng xe sang và không còn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Từ chính trải nghiệm cá nhân của mình, cô đúc kết một quan điểm dạy con gái 16 tuổi khiến nhiều người chú ý:

"Lấy chồng giàu để nếu có ly hôn thì cũng sướng".

Cụ thể, mẹ Việt viết: "Lấy chồng giàu, nhất định phải lấy chồng giàu.

Đó là điều từ bây giờ tôi đã dạy con gái 16 tuổi của mình. Lấy chồng giàu kể cả ly hôn cũng sướng. Như tôi đây, giờ làm mẹ đơn thân nuôi 2 con, mỗi tháng chồng chu cấp 50 triệu. Cả mẹ cả con sống ngập trong đồ hiệu, xe sang, không ai dám coi thường.

Thật sự ngày xưa khi cưới tôi cũng mơ mộng có được tình yêu của chồng, nhưng cưới về tôi mới biết, "tình yêu với người giàu là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, hoặc gần như không tồn tại, có chăng cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời rồi nhanh chóng biến mất".

Hôn nhân 10 năm của tôi lạnh ngắt, chồng mỗi tháng quen 1 cô, nhưng tôi không quan tâm. Thứ mà tôi nhận lại được đó là cuộc sống sang chảnh cho cả mẹ cả con".

Ngay sau khi được chia sẻ, quan điểm này nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Một số người cho rằng con số 50 triệu đồng mỗi tháng chưa hẳn đủ để duy trì cuộc sống "ngập đồ hiệu, xe sang" như cách người mẹ mô tả.

"50 triệu mà nghe tả như tưởng 500 triệu không đó."

"50 triệu /tháng thì mức sống khá với 3 mẹ con, chứ làm gì có mà giàu với đồ hiệu thoải mái, ăn nhà hàng. 50 triệu chỉ đủ mua đồ bình thường chứ thương hiệu thật thì phải làm thêm".

"50 triệu sống kiểu gì với đồ hiệu vậy, đủ ăn thôi, tiền học cho con hết nửa".

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng việc dạy con gái chỉ tập trung vào tiêu chí giàu có khi lựa chọn chồng là chưa thực sự đầy đủ.

"Lấy chồng phải lấy người không bao giờ tính toán với vợ con, lo để vợ con không phải thiệt thòi hơn người khác. Chứ giàu mà giữ khư khư tiền bạc, cho từng đồng đều cân đo đong đếm thì thôi, chạy nhanh còn kịp. Đầy người đàn ông như thế, thoáng với anh em bạn bè bao nhiêu nhưng về nhà lại xét nét vợ con từng tí một".

"Tôi thì dạy con tôi khỏi lấy chồng, ở vậy đi làm, sống cuộc đời tự do thoải mái. Có thể yêu đương vui vẻ để giải tỏa căng thẳng, nếu yêu ai mà không thấy hạnh phúc hay vui vẻ, chỉ toàn tiêu cực thì cũng bỏ đi. Không cần nặng áp lực phải có chồng có con.

Khi không gặp được người có thể chăm sóc, yêu thương con như bố mẹ thì con hoàn toàn có thể chọn sống độc thân. Mình xinh đẹp, mình có tiền, mình được bố mẹ yêu thương chăm sóc thì việc gì phải lựa chọn một cuộc sống sau này có thể khiến mình khổ."

"Giàu cũng có nhiều kiểu giàu, đừng nghĩ cứ lấy đại một người giàu rồi họ sẽ chu cấp cho mình. Như bố của con tôi đây, đi ăn với người khác thì bỏ ra 10-15 triệu không tiếc, nhưng mua cái kính cận hơn 2 triệu cho con thì tiếc lên tiếc xuống, nói tới nói lui để không mua".

"Tại sao có nhiều người mẹ dạy con những quan điểm yêu đương, hôn nhân tiêu cực như phải lấy chồng giàu nhỉ? Tại sao không dạy con là hãy lấy chồng đẹp trai, nhân cách tốt và giàu tình cảm? Ngày xưa mẹ mình cũng dạy mình như thế và bây giờ mình lấy được người chồng như vậy thật".

Tuy nhiên, cũng có nhiều người đồng tình với quan điểm của bà mẹ đơn thân này khi nhìn từ thực tế cuộc sống hôn nhân.

"Là một người vợ, một người mẹ mà đến cả bố mẹ chồng cũng phải thừa nhận là tôi hết lòng vì chồng con thì tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn này. Cứ lấy chồng nghèo đi rồi biết cảnh. Từng đồng tiền của mình, họ cũng kiểm soát. Mình mua một ly nước, mình ăn một món gì đó, họ cũng hạch sách. Mình kiếm được tiền, gia đình mình hỗ trợ tiền cho mình thì trong mắt họ cũng chỉ là của họ mà thôi.

Thế nên, con trai trưởng thành từ những tình huống khó khăn, nhưng riêng nuôi dạy con gái là phải đủ đầy, từ vật chất đến tinh thần, dạy con biết tiêu chuẩn xứng đáng với mình, biết một người phụ nữ tốt xứng đáng nhận được điều gì."

"Quan điểm của bạn này không sai, chỉ là còn thiếu việc dạy các con phải tự chủ về cuộc sống và tài chính. Biết tự chủ kiếm tiền để nuôi được bản thân và con cái, phòng trường hợp chồng không có trách nhiệm thì mình vẫn đủ vững vàng. Có người đàn ông nào dám đứng lên khẳng định yêu thương vợ, có trách nhiệm với gia đình và không bao giờ phản bội vợ hay không?".

Dù đồng tình hay phản đối, câu chuyện trên cũng cho thấy một thực tế rằng khi con gái bước vào tuổi 16, các em bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tình yêu, hôn nhân và hình mẫu người bạn đời trong tương lai. Đây là giai đoạn cha mẹ cần đồng hành để giúp con xây dựng những giá trị đúng đắn thay vì chỉ nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính vật chất hoặc cảm xúc nhất thời.

Ở tuổi này, điều quan trọng nhất mà cha mẹ có thể trao cho con gái không phải là những tiêu chuẩn cứng nhắc về việc phải lấy người giàu hay người nghèo, mà là giúp con hiểu giá trị của bản thân. Một cô gái biết yêu thương chính mình, có học thức, có năng lực và có khả năng tự chủ tài chính sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống và không phải phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần dạy con cách nhận biết những dấu hiệu của một mối quan hệ lành mạnh. Một người đàn ông tốt không chỉ được đánh giá qua tài sản hay địa vị xã hội mà còn qua cách anh ta đối xử với những người xung quanh, sự tôn trọng dành cho phụ nữ, tinh thần trách nhiệm và khả năng đồng hành khi gia đình gặp khó khăn.

Thực tế cho thấy tiền bạc rất quan trọng trong hôn nhân, bởi thiếu thốn tài chính có thể tạo ra nhiều áp lực. Tuy nhiên, sự giàu có không phải là yếu tố duy nhất quyết định hạnh phúc. Không ít cuộc hôn nhân đổ vỡ dù vật chất đầy đủ, trong khi nhiều gia đình vẫn gắn bó và hạnh phúc dù khởi đầu từ hai bàn tay trắng.

Một bài học khác mà các bậc cha mẹ nên dạy con gái ở tuổi 16 là luôn giữ cho mình khả năng độc lập. Hôn nhân có thể là một lựa chọn đẹp nhưng không phải là con đường duy nhất để có được hạnh phúc. Khi một cô gái có nghề nghiệp ổn định, có năng lực kiếm sống và có sự tự tin vào bản thân, cô ấy sẽ bước vào tình yêu bằng tâm thế bình đẳng thay vì phụ thuộc hay đánh đổi.

Cuối cùng, lựa chọn bạn đời không nên chỉ dựa trên một tiêu chí duy nhất. Một người chồng lý tưởng có thể không phải người giàu nhất, đẹp trai nhất hay thành đạt nhất, nhưng cần là người mang lại cảm giác an toàn, tôn trọng, chân thành và sẵn sàng cùng vợ xây dựng tương lai. Đó mới là nền tảng bền vững để một cuộc hôn nhân có thể đồng hành lâu dài trước những biến động của cuộc sống.

CHI CHI