Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1 của Đường lên đỉnh Olympia 2026 là cuộc so tài của 4 nhà leo núi có điểm chung là đều không phải học sinh “trường chuyên lớp chọn”. Bốn thí sinh gồm: Phạm Đức Thắng - THPT Kim Sơn A (tỉnh Ninh Bình), Hoàng Anh Minh - THPT Nguyễn Huệ (TP. Huế), Trần Anh Khoa - THPT Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), Dương Hòa Bình - THPT Xuân Đỉnh (TP. Hà Nội).

Bốn thí sinh tranh tài trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1 của Đường lên đỉnh Olympia 2026.
Mở màn với phần thi khởi động cá nhân, các thí sinh đã thể hiện kiến thức sâu rộng của mình với những câu trả lời nhanh, chuẩn xác. Anh Minh có phần thể hiện tốt nhất khi sở hữu nhiều câu trả lời đúng liên tiếp, nam sinh đến từ trường THPT Nguyễn Huệ (TP. Huế) giành được 50 điểm, xếp sau là Đức Thắng 40 điểm và hai thí sinh còn lại Anh Khoa - Hòa Bình có cùng 30 điểm.
Ở phần khởi động chung, các thí sinh tập trung cao độ để nhấn chuông giành quyền trả lời. Song, kết quả có lẽ chẳng như mong đợi của các thí sinh khi không có nhiều câu trả lời đúng. Kết thúc phần thi này, Anh Khoa giành được 70 điểm tạm vươn lên dẫn đầu, Đức Thắng 60 điểm, Anh Minh 55 điểm và cuối cùng là Hòa Bình 30 điểm.
Phần thi vượt chướng ngại vật diễn ra căng thẳng, từ khóa tuần này được chương trình đưa ra gồm 9 chữ cái. Sau 2 câu hỏi, Đức Thắng nhấn chuông giành quyền trả lời, song không đưa ra được đáp án chính xác nên phải đành nhường cơ hội cho 3 thí sinh còn lại.
Không lâu sau đó, Hòa Bình nhấn chuông giành quyền trả lời nhưng “nối gót” Đức Thắng không giải mã thành công và ngậm ngùi đứng nhìn hai thí sinh còn lại tranh tài.
Hai MC chỉ vừa đọc xong câu hỏi ở hàng ngang thứ 3, Anh Minh bình tĩnh nhấn chuông trả lời và đưa ra đáp án “Tháng Chạp”. Nam sinh đến từ TP. Huế đã chinh phục được chướng ngại vật và vươn lên dẫn đầu với 105 điểm. Xếp sau là Anh Khoa với 90 điểm, Đức Thắng sở hữu 70 điểm và Hòa Bình có 50 điểm.

Đã có 2 thí sinh giành quyền trả lời chướng ngại vật nhưng không đúng, Anh Minh vẫn bình tĩnh phân tích, tổng hợp dữ kiện. Cuối cùng, Anh Minh giải thành công từ khóa nên vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi sau phần thi Vượt chướng ngại vật.
Ở phần thi Tăng tốc, cuộc đua càng quyết liệt khi điểm số các thí sinh cách nhau không quá xa. Đây cũng là phần thi dễ để “lật ngược thế cờ” trong Đường lên đỉnh Olympia. Song, các thí sinh vẫn tập trung để “đua” từng điểm số, cuối cùng Anh Minh vẫn giữ điểm số cao nhất với 185 điểm. Xếp thứ 2 là Anh Khoa - nam sinh duy nhất đưa ra câu trả lời đúng trong câu hỏi Tăng tốc cuối cùng, dành trọn 40 điểm, góp phần củng cố xếp thứ 2 đoàn leo núi với 150 điểm. Còn Hòa Bình và Đức Thắng có cùng 100 điểm.
Bước vào phần thi Về đích, các nhà leo núi quyết định thực hiện những chiến thuật của riêng mình.
Là người dẫn đầu đoàn leo núi và bước vào phần thi Về đích đầu tiên, Anh Minh chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm để chinh phục. Song, các câu hỏi về Sinh học, Lịch sử, Hóa học đều làm khó Anh Minh. Nam sinh tiếc nuối khi không giành được điểm, bảo toàn điểm số 185 điểm.
Đến lượt Anh Khoa bước vào phần thi cuối cùng, nam sinh đến từ Đồng Nai chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi về Văn học, Anh Khoa không đưa ra câu trả lời đúng. Ở câu Toán học, nam sinh đưa ra đáp án sai, lúc này cơ hội dành cho 3 thí sinh còn lại. Đức Thắng là người nhanh tay nhấn chuông giành quyền trả lời và được 20 điểm. Câu hỏi về Hóa học, với đáp án nhanh chóng đã giành trọn 20 điểm.

Kết thúc phần thi Anh Khoa có 150 điểm, bảo toàn số điểm ban đầu.
Đức Thắng là thí sinh thứ 3 bước vào phần thi Về đích với số điểm hiện tại là 120. Nam sinh chọn gói câu hỏi 20-20-30. Nam sinh chinh phục thành công 2 câu hỏi đầu tiên về kiến thức Xã hội và Văn học, giành 40 điểm.
Tuy nhiên, ở câu hỏi về Toán học trị giá 30 điểm, nam sinh đưa ra kết quả thiếu chính xác. Anh Minh giành quyền trả lời câu hỏi, giành được 30 điểm nâng tổng điểm của bản thân lên 215 điểm, gia tăng khoảng cách với những thí sinh khác. Còn Đức Thắng kết thúc phần thi Về đích, nam sinh Ninh Bình đạt 130 điểm.

Đức Thắng nhập cuộc ở phần thi Về đích đầy tự tin, song may mắn chưa đến với nam sinh quê Ninh Bình.
Hòa Bình là thí sinh cuối cùng trong phần thi Về đích. Nam sinh Hà Nội quyết chơi “tất tay”, nuôi hy vọng lật ngược thế cờ khi chọn gói câu hỏi 3 câu trị giá 30 điểm. Câu hỏi đầu tiên về kiến thức xã hội, Hòa Bình mất rất ít thời gian đưa ra câu trả lời, nam sinh Hà Nội giành được 30 điểm.
Câu hỏi tiếng Anh, nam sinh không đưa ra câu trả lời đúng. Tiếp theo là câu hỏi Văn học, Hòa Bình đặt ngôi sao hy vọng nhưng không đưa ra đáp án chính xác. Lúc này, Đức Thắng nhấn chuông đưa ra đáp án chuẩn xác, giành 30 điểm và giúp mình vươn lên vị trí thứ 2.

Nam sinh Hà Nội bản lĩnh trong vòng thi Về đích khi chọn gói câu hỏi khó.
Cuối cùng, kết thúc những phần thi kịch tính, căng thẳng, vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1 của Đường lên đỉnh Olympia 2026 cũng đã có chủ chính là Hoàng Anh Minh - học sinh trường THPT Nguyễn Huệ (TP. Huế) với số điểm 215 điểm. Xếp thứ 2 là Phạm Đức Thắng (THPT Kim Sơn A - tỉnh Ninh Bình), thứ 3 là Trần Anh Khoa (THPT Tân Phú - tỉnh Đồng Nai) với 150 điểm và Dương Hòa Bình (THPT Xuân Đỉnh - TP. Hà Nội) với số điểm 100.

Hoàng Anh Minh là cái tên góp mặt trong cuộc thi Tháng 3 - Quý 1 của Đường lên đỉnh Olympia 2026.
Và Hoàng Anh Minh cũng là thí sinh bước vào vòng thi Tháng 3 - Quý 1 được phát sóng vào Chủ nhật tuần sau, hứa hẹn sẽ là cuộc so tài hấp dẫn của những nhà leo núi.