Những ngày lễ luôn là dịp để gia đình sum họp. Với người lớn, đó có thể chỉ là vài ngày nghỉ ngơi, nhưng với ông bà, được nhìn thấy con cháu quây quần dưới một mái nhà lại là niềm vui rất khó diễn tả. Tuy nhiên, có một điều mà đôi khi các con vô tình quên mất: ông bà cũng đã lớn tuổi, sức khỏe và khả năng chăm sóc trẻ không còn như trước.
Gia đình tôi có 4 người con, ai cũng đã lập gia đình và có tổng cộng cho ông bà 10 đứa cháu. Bình thường các con đều bận rộn, nên mỗi dịp lễ, tôi lại mong chúng đưa các cháu về quê. Nhà cửa có đông trẻ con thì ồn ào hơn, bữa cơm cũng vất vả hơn nhưng tôi vẫn vui vì lâu lâu mới được gặp cháu.
Năm nay, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài, các con lần lượt đưa 10 đứa nhỏ về quê. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cần chuẩn bị vài món ăn ngon, để bọn trẻ chơi với nhau là cả nhà sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ. Hơn nữa, tôi còn có các con phụ giúp nên sẽ không nhọc lắm đâu.

Ảnh minh hoạ
Nào ngờ đến ngày thứ hai, tôi bắt đầu xây xẩm, choáng váng mặt mày nên phải ghé trạm y tá gần nhà để truyền nước. Nguyên nhân là các con muốn tranh thủ kỳ nghỉ để đi du lịch riêng nên nhờ vợ chồng tôi trông 10 đứa cháu trong một ngày. Tôi vốn đã từ chối vì biết sức mình có hạn, nhưng các con liên tục năn nỉ, nói rằng chỉ gửi một ngày rồi sẽ về chăm cùng ông bà.
Thấy con cái hiếm khi có dịp nghỉ ngơi, hai vợ chồng tôi cuối cùng cũng đồng ý. Trước khi đi, các con dặn những đứa lớn phải biết nhường nhịn, hỗ trợ ông bà trông em. Nhưng trẻ con đâu phải lúc nào cũng nghe lời như người lớn tưởng. Chỉ một lúc sau khi bố mẹ chúng rời đi, trong nhà đã liên tục vang lên tiếng khóc, tiếng thưa kiện.
Đứa tranh đồ chơi, đứa giận dỗi, đứa đòi ăn, đứa chạy ra ngoài. Tôi gần như không có phút nào được ngồi yên, vì hết đứa này lại đến đứa khác. Đến trưa, người đã mệt rã rời nhưng tôi vẫn cố nấu cơm cho các cháu và dỗ chúng đi ngủ. Buổi chiều, vì quá đuối, tôi cho bọn trẻ xem tivi một lúc để chúng ngồi yên, còn ông bà thì có thời gian nghỉ ngơi hồi lại sức.
Thế nhưng khi các con trở về, một vài đứa cháu kể rằng ông bà cho xem điện thoại và tivi nên các con lập tức trách mẹ. Tôi nghe mà vừa mệt vừa tủi thân. Tôi không phủ nhận việc trẻ nhỏ cần được kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử, nhưng trong hoàn cảnh 10 đứa trẻ cùng lúc ở với hai người lớn tuổi, việc cho các cháu ngồi xem một chương trình phù hợp trong thời gian ngắn cũng là cách để đảm bảo chúng được ở trong tầm mắt và ông bà có thời gian nghỉ sức.
Vậy mà các con chưa kịp hiểu chuyện gì, đã có đứa trách vợ chồng tôi. Thậm chí, còn tiếp tục nhờ vả tôi chăm cháu thêm vài hôm, đến hết Lễ để chúng có những cuộc vui cùng bạn bè và đồng nghiệp. Các con không hề hỏi thăm, hay muốn nghe ý kiến ông bà thế nào khiến tôi rất buồn.

Ảnh minh hoạ
Cứ nằm trên giường nghĩ đến cảnh đã giúp tụi nó chăm con, chưa được báo đáp gì mà còn suýt nhập viện, lại còn nghe chúng cằn nhằn mà rơi nước mắt. Biết kết quả như này, tôi đã không nhận lời để chúng tự xoay sở chăm con. Chứ vợ chồng tôi thực sự đã lớn tuổi, dành hơn nửa đời người vì con vì cháu rồi…
Tâm sự từ độc giả loantran…@gmail.com
Trên thực tế, nghĩa vụ chăm con là của bố mẹ, ông bà không có trách nhiệm đó. Ông bà có quyền đồng ý hoặc không đồng ý trong trường hợp con cái nhờ vả chăm cháu hộ nếu có việc bận gì đó. Tuy nhiên để tránh những tình huống xích mích, làm rạn nứt tình cảm gia đình thì khi bố mẹ nhờ ông bà chăm cháu, có một số điều quan trọng cần lưu ý để đảm bảo việc chăm sóc diễn ra suôn sẻ.
Đầu tiên, việc thảo luận rõ ràng về mong đợi và yêu cầu chăm sóc là rất cần thiết. Điều này giúp tránh hiểu lầm và tạo sự đồng thuận giữa hai bên. Bố mẹ nên chia sẻ thông tin chi tiết về thói quen ăn uống, giấc ngủ và sở thích của trẻ để ông bà có thể chăm sóc phù hợp. Đồng thời, lên lịch cụ thể về thời gian chăm sóc cũng giúp ông bà biết rõ khi nào cần hỗ trợ, từ đó điều chỉnh thời gian hợp lý.
An toàn là yếu tố không thể thiếu, bố mẹ cần đảm bảo rằng môi trường chăm sóc là an toàn cho trẻ, bao gồm việc kiểm tra đồ đạc và vật dụng có thể gây nguy hiểm. Hơn nữa, tôn trọng phong cách nuôi dạy của ông bà là điều quan trọng, bởi họ có thể có những phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, việc trao đổi để nhất quán trong cách dạy trẻ cũng rất cần thiết.
Cuối cùng, bố mẹ nên duy trì liên lạc thường xuyên để kiểm tra tình hình của trẻ và ông bà, đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Những lưu ý này sẽ giúp quá trình chăm sóc cháu của ông bà diễn ra hiệu quả, và làm tăng mối quan hệ tình cảm gia đình, tránh được những tranh cãi không đáng.