Kỷ luật tạo nên thành công
Với xuất phát điểm như bao bạn bè cùng trang lứa, khi bước vào đại học, Hằng đã xác định học tập phải là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cô không hẳn là người chăm chỉ theo kiểu chỉ “cắm đầu vào học” mà chọn cách học tối ưu và hiệu quả phù hợp với bản thân.

Nguyễn Thị Hằng – Thủ khoa xuất sắc được TP Hà Nội vinh danh
Hằng chia sẻ, bản thân không có bí kíp gì quá đặc biệt, tất cả nằm ở sự chủ động và kỷ luật trong học tập. Trước mỗi học phần, cô luôn tự tìm hiểu về đề cương môn học, sưu tầm các nguồn tài liệu từ anh chị khóa trước hoặc tìm thêm trên internet để sẵn sàng cho việc học.
Trong lúc học, Hằng thường chọn ngồi những bàn đầu để tập trung nghe giảng, tích cực phát biểu, ghi chú những ý quan trọng và làm bài tập đầy đủ. Khi làm việc nhóm, Hằng cũng luôn nhận làm nhóm trưởng, dù khá áp lực nhưng đó cũng là cách giúp cô hệ thống lại kiến thức ngay trong quá trình học.
Phương pháp học tập linh hoạt và tự chủ đã giúp Hằng nắm chắc kiến thức cơ bản từ đầu, nên thường không mất quá nhiều thời gian để ôn thi cho mỗi môn học. Kết thúc 4 năm học, Hằng đã đạt GPA 4.0/4.0, cùng 7/7 học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập.

4 năm đại học là những tháng ngày không ngừng cố gắng
“Có thể mọi người thấy cách học này không có gì mới lạ, vì ai cũng từng đọc đâu đó hay những chia sẻ tương tự từ các học bá. Mặc dù nghe có vẻ dễ, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm theo được một cách nghiêm túc. Và em nghĩ em là một trong số ít người kiên trì thực hiện điều đó đến cùng.
Em tin rằng điều giúp em giữ vững phong độ suốt bảy kỳ học là sự kiên định với mục tiêu và tinh thần kỷ luật trong từng việc nhỏ điều mà em luôn cố gắng duy trì đến hôm nay”, Hằng chia sẻ về cách học quen thuộc đã đem đến hiệu quả thực sự cho bản thân.
Bên cạnh thành tích học tập tốt, Hằng còn là gương mặt nổi bật trong nghiên cứu khoa học. Cô từng đạt Giải Nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2023-2024 với đề tài được đánh giá cao nhờ tính cập nhật, tính ứng dụng và góc nhìn thực tế. Không dừng lại ở cấp khoa, năm 2023, Hằng còn giành Giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam, một sân chơi tầm quốc gia.

Hằng say mê nghiên cứu khoa học trong những năm đại học
Nhìn lại những năm học tập, Hằng cho biết, điều khiến bản thân tự hào nhất không phải là điểm số hay danh hiệu, mà là sự nỗ lực vươn lên. Với cô, những năm qua giúp bản thân hiểu rằng, sự xuất sắc không đến từ thông minh mà đến từ kỷ luật, nỗ lực và đam mê với điều mình theo đuổi.
Bước ra khỏi vùng an toàn
Là một người hướng ngoại, Hằng rất năng nổ trong các phong trào đoàn thể và hoạt động ngoại khóa. Ngay từ năm nhất, dù chưa có nhiều kinh nghiệm, cô vẫn mạnh dạn ứng cử làm lớp trưởng, tham gia câu lạc bộ truyền thông và thử sức ở một số tổ chức bên ngoài.
Những bước đi đầu tiên đó có nhiều bỡ ngỡ, nhưng cũng chính là nền tảng giúp cô rèn luyện khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm và quản lý thời gian. Dần dần, Hằng có cơ hội đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như lớp trưởng, bí thư lớp, trưởng ban câu lạc bộ và sau này là Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa.

Cô Phó Bí thư Liên chi rất tích cực trong các hoạt động phong trào
“Mỗi vai trò đều gắn với những trách nhiệm lớn hơn từ quản lý tập thể, điều phối hoạt động, dẫn dắt đội nhóm cho đến tổ chức các chương trình sự kiện quy mô của khoa và trường. Điều em trân trọng nhất không phải là chức vụ hay giải thưởng, mà là việc đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình”, Hằng bộc bạch.
Cô Phó Bí thư Liên chi còn nhớ lần đầu cùng các bạn tham gia cuộc thi về tài năng lãnh đạo do Khoa tổ chức, lúc ấy, Hằng mới là sinh viên năm nhất. Cả nhóm gần như “tay trắng”: thiếu kỹ năng thuyết trình, chưa biết phân tích tình huống, thậm chí còn tranh luận khá vụng về khi phân chia nhiệm vụ. Nhưng chính sự non nớt đó lại khiến cả đội quyết tâm gấp đôi và lọt vào vòng chung kết.
Khoảnh khắc bước lên sân khấu để thuyết trình về một lãnh đạo truyền cảm hứng, tim cô đập nhanh đến mức nghe rõ. Vượt qua nỗi sợ, Hằng đã cố gắng nói bằng niềm tin, bằng trải nghiệm của chính mình, và cảm nhận rõ cả hội trường đang lắng nghe.
Kết quả là nhóm giành Giải Nhất, nhưng điều khiến Hằng nhớ nhất là khoảnh khắc bước xuống sân khấu và tự nhủ: “Thì ra mình có thể làm được nhiều hơn mình nghĩ”. Kể từ đó, cô nữ sinh chủ động tham gia vào nhiều hoạt động hơn và luôn nỗ lực hết mình trong mọi vai trò tập thể mà mình đảm nhiệm.
Tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện bản thân
Được biết, Hằng sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở nông thôn, dù không có điều kiện học hành cao nhưng bố mẹ luôn coi việc học là ưu tiên hàng đầu của các con. Từ nhỏ, cô đã được rèn tính kỷ luật, tự giác và trách nhiệm với việc học, nên dù điều kiện có khó khăn thì cả hai anh em đều nỗ lực thi vào trường chuyên, lớp chọn và duy trì thành tích học tập khá tốt.
“Thật ra, hành trình học tập của em không hề dễ dàng. Có những giai đoạn em từng rất stress và mất động lực vì cảm thấy mình không thật sự thông minh hay có năng khiếu đặc biệt gì. Nhưng may mắn là em luôn có gia đình đồng hành, lắng nghe và động viên em đúng lúc”, Hằng tâm sự.

Gia đình là nền tảng, là nguồn động lực to lớn của Hằng
Chia sẻ về lý do chọn ngành chọn trường, Hằng cho biết, cô tình cờ biết đến Học viện Chính sách và Phát triển qua mạng xã hội. Khi tìm hiểu sâu hơn về các ngành học, Hằng thật sự ấn tượng với tên ngành Kinh tế số, đây là một lĩnh vực còn khá mới tại thời điểm đó. Theo học ngành này, không chỉ giúp những người trẻ đón đầu xu thế, mà còn giảm bớt áp lực cạnh tranh về cơ hội việc làm so với các ngành truyền thống.
Cũng nhờ sự yêu thích và định hướng rõ ràng ngay từ khi chọn ngành học, Hằng đã có những bước đi vững chắc trong hành trình chinh phục tri thức. Khi trở thành Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc, cảm xúc đầu tiên của cô là sự xúc động và tự hào vì những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt những năm qua đã được ghi nhận.
“Em thấy hạnh phúc vì đây còn là thành quả của tình yêu thương, sự động viên và niềm tin mà em may mắn nhận được từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Tuy nhiên, với em, danh hiệu này giống như một bước ngoặt mới, là lời nhắc nhở để tiếp tục cố gắng, giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu nhiều hơn nữa trên hành trình sự nghiệp phía trước”, Hằng chia sẻ.

Danh hiệu Thủ khoa nhắc nhở cô tiếp tục phấn đấu và cống hiến
Trong thời gian tới, cô định hướng du học cao học để mở rộng kiến thức, nâng cao tầm nhìn chuyên môn và tiếp cận tư duy toàn cầu. Sau khi hoàn thành chương trình, nữ thủ khoa mong muốn trở thành giảng viên đại học, tiếp tục theo đuổi công tác nghiên cứu và đào tạo thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.
Bên cạnh đó, cô gái trẻ năng động cũng muốn hợp tác với các doanh nghiệp để tư vấn triển khai những dự án mang tính ứng dụng thực tiễn, qua đó thúc đẩy mô hình kinh doanh số gắn với tiêu dùng bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh.