Tp.Đà Nẵng: Lý lịch của lái xe tông 3 người tử vong

Sau khi nhậu, Nhật điều khiển ô tô, do không làm chủ tay lái nên gây tai nạn khiến 3 người tử vong.

Ngày 17/12, theo đại diện Công an Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng, đơn vị đã có lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Vạn Nhật, SN 1995, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, vì đã điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 3 người tử vong.

Trước đó, vào 17h20 ngày 16/12, tại ngã tư đường Quảng Nam giao đường không tên, chưa được đưa vào khai thác, sử dụng, thuộc địa phận phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô mang BKS 43C-256.30 và 2 xe máy đi cùng chiều phía trước khiến 3 người đi trên 2 xe tử vong.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an Tp.Đà Nẵng, đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Các nhân chứng cho hay, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe ô tô điều khiển lưu thông hướng từ Bắc vào Nam với tốc độ rất nhanh và tông thẳng vào đuôi 2 xe máy lưu thông trên đường Quảng Nam cùng chiều đi ở phía trước, gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hồ sơ điều tra - Tp.Đà Nẵng: Lý lịch của lái xe tông 3 người tử vong

Chiếc ô tô gây tai nạn. 

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Nhật có thái độ ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế có kết quả 1.288mg/l, vượt quá mức cho phép về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, do không làm chủ tay lái, Nhật để ô tô tông vào xe máy do chị Võ Thị Hồng S. (SN 1999), ngụ tỉnh Quảng Nam điều khiển và xe máy do anh Nguyễn Tấn K. (SN 1978) ngụ quận Hải Châu, chở vợ. Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong. Sau tai nạn, Nhật đến Công an phường Hoà Quý đầu thú.

Được biết, Nhật hành nghề bất động sản, từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, phải nhận mức phạt 6 tháng tù và chấp hành xong vào tháng 9/2021.