U45 mẹ vợ tái hôn với chồng kém tuổi, đêm tân hôn còn gọi vợ chồng tôi sang nhờ một việc khó xử

Tôi là con rể nên ngại, không muốn bày tỏ ý kiến.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống khó xử như vậy, chỉ vì chuyện riêng của mẹ vợ. Bà đã gần 45 tuổi, con gái duy nhất là vợ tôi cũng đã lập gia đình, vậy mà sau khi tái hôn với một người đàn ông kém tuổi, mẹ lại đưa ra một quyết định khiến cả hai vợ chồng tôi đều hoang mang.

Mẹ vợ tôi vốn là người phụ nữ mạnh mẽ. Trước đây, vì kinh tế không dư dả nên bà chỉ sinh mình vợ tôi rồi làm mẹ đơn thân, dành toàn bộ thời gian làm ăn, chăm con. Sau nhiều năm, cuộc sống ổn định hơn, con gái cũng đã trưởng thành, bà quyết định đi thêm bước nữa với một người đàn ông trẻ hơn mình vài tuổi.

Ảnh minh hoạ

Vợ chồng tôi rất mừng cho mẹ. Chúng tôi nghĩ sau nhiều năm một mình, cuối cùng bà cũng tìm được người đồng hành. Đám cưới diễn ra khá vui vẻ. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, khi vợ chồng tôi vừa về đến nhà, mẹ bất ngờ gọi điện bảo hai đứa sang có chuyện muốn nhờ.

Tôi cứ tưởng mẹ gặp vấn đề gì, vội cùng vợ quay lại. Nào ngờ vừa ngồi xuống, mẹ đã khiến chúng tôi ngỡ ngàng khi nói rằng bà muốn sinh thêm một em bé. Mẹ dự định sẽ tìm hiểu phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, vì tuổi đã không còn trẻ.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là lời đề nghị ngay sau đó. Mẹ nói nếu sau này bà có thai và sinh con, vợ chồng tôi hãy chuyển về nhà đây sống một thời gian để vợ tiện chăm sóc mẹ và hỗ trợ chăm em bé. Mẹ không thích thuê người giúp việc, càng không muốn người lạ ra vào nhà nên mong con gái trực tiếp ở bên.

“Vợ chồng con còn trẻ, lại chưa định sinh con ngay. Hai đứa về đây ở với mẹ một thời gian cũng tốt. Mẹ có thêm người trò chuyện, sau này có em bé thì Thảo giúp mẹ chăm sóc. Mẹ chỉ nhờ hai đứa việc này thôi”, mẹ nói với thái độ rất tự nhiên.

Tôi nghe mà không biết phải trả lời thế nào. Vợ tôi thì thương mẹ nên càng khó xử. Cô ấy hiểu, bao năm qua mẹ đã hy sinh rất nhiều để nuôi mình khôn lớn. Vì thế, dù cũng hoang mang trước mong muốn sinh con ở tuổi U45, cô vẫn không muốn làm mẹ buồn.

Tôi không phản đối chuyện mẹ muốn sinh thêm con, vì đó là lựa chọn của bà và người chồng mới. Nhưng việc yêu cầu vợ chồng tôi chuyển về sống cùng, để chăm sóc mẹ và em bé lại là chuyện khác.

Ảnh minh hoạ

Trước khi cưới, chúng tôi đã thống nhất sẽ ở riêng để tập trung cho công việc và tận hưởng cuộc sống của hai người. Nếu chuyển về nhà ngoại, mọi sinh hoạt chắc chắn sẽ thay đổi. Tôi cũng không muốn cuộc hôn nhân của mình trở thành việc vợ chồng phải có trách nhiệm chăm sóc một đứa trẻ, dù nó hoàn toàn có đầy đủ bố mẹ.

Tối đó quay về nhà, tôi nói thẳng suy nghĩ với vợ. Thảo ban đầu cũng phân vân nhưng cuối cùng vẫn bảo rằng cô sẽ khuyên mẹ, còn nếu mẹ đã quyết thì cô không thể bỏ mặc. Hai vợ chồng vì chuyện ấy mà tranh cãi rất lâu. Tôi không muốn vợ phải lựa chọn giữa chồng và mẹ. Nhưng tôi cũng không thể đồng ý với việc một quyết định của mẹ, lại kéo theo sự xáo trộn cuộc sống riêng của cả hai vợ chồng tôi.

Tôi chỉ nói với vợ rằng nếu mẹ muốn sinh con, chúng tôi có thể hỗ trợ trong khả năng của mình. Nhưng hỗ trợ không có nghĩa là phải từ bỏ cuộc sống riêng, để về ở và trở thành người chăm sóc chính. Tôi hy vọng vợ hiểu điều đó. Bởi dù rất thương mẹ, chúng tôi cũng cần có cuộc sống riêng khi đã trở thành một gia đình độc lập.

Tâm sự từ độc giả khoipham…@gmail.com

Phụ nữ 48 tuổi có làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) được không?

Độ tuổi của người mẹ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến tỉ lệ thành công của IVF. Mẹ càng trẻ tuổi, số lượng và chất lượng trứng càng tốt, số phôi tạo thành càng nhiều. Nếu kết hợp với tinh trùng khỏe mạnh, cơ hội chuyển phôi thành công sẽ cao hơn.

Trong 10 năm trước thời điểm mãn kinh (tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ là 51 tuổi, theo WHO), việc thụ thai bắt đầu gặp khó khăn. Tỷ lệ có thai của phụ nữ trong độ tuổi 40 chưa đến 5% mỗi tháng và giảm xuống còn 1% khi chị em bước vào độ tuổi từ 45-49.

Ở tuổi 48, tỷ lệ mang thai của phụ nữ bằng phương pháp IVF là chưa đến 10%. Ngoài ra, trẻ em sinh ra bởi người mẹ ở độ tuổi U50 sẽ có nhiều nguy cơ mắc hội chứng Down, tỷ lệ là 1/100 trẻ. Do đó, mẹ cao tuổi khi muốn làm IVF cần sàng lọc phôi tiền làm tổ để kiểm tra yếu tố di truyền.

Những người mẹ mang thai ở độ tuổi U50 sẽ phải đối diện với nguy cơ xảy ra biến chứng như thai lưu, em bé nhẹ cân, sinh non,... Đồng thời mẹ thường được chỉ định sinh mổ.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ lớn tuổi nếu muốn làm IVF cần được khám sức khoẻ sinh sản toàn diện và làm càng sớm càng tốt. Nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về việc làm IVF như: Sức khỏe, thể trạng, tâm lý, kinh tế thì việc thụ tinh trong ống nghiệm đối với phụ nữ lớn tuổi là điều hoàn toàn có thể.

TRANG TRI