Vụ hỗn chiến kinh hoàng trên phố ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ về khẩu súng bỏ lại hiện trường

Sau vụ hỗn chiến, nam thanh niên đã nằm gục giữa đường, xung quanh có nhiều hung khí, một khẩu súng. Khẩu súng sau đó xác định chỉ là súng nhựa, bắn đạn nhựa.

vu hon chien kinh hoang tren duong pho da nang thong tin bat ngo ve khau sung bo lai hien truong

Nơi xảy ra vụ hỗn chiến.

Sáng 23/6, báo Thanh Niên dẫn nguồn thông tin từ Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho hay đã xác định được 4 nghi phạm liên quan vụ hai băng nhóm hỗn chiến, truy sát nhau giữa trung tâm TP.Đà Nẵng.

Sau vụ hỗn chiến, nam thanh niên là L.Đ.H (27 tuổi, ngụ K266 Hoàng Diệu, P.Bình Hiên, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã nằm gục giữa đường Đỗ Quang.

Xung quanh nạn nhân thấy có nhiều hung khí như kiếm Nhật, cây ba chĩa, một khẩu súng màu đen. Khẩu súng sau đó xác định chỉ là súng nhựa, bắn đạn nhựa.

H. bị chém gây thương tích ở vùng mặt, vùng đầu và được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, khoảng 16h ngày 22/6, người dân tá hỏa chứng kiến cảnh 2 nhóm thanh niên cầm hung khí, rượt đuổi nhau bằng xe máy.

Khi đến đường Đỗ Quang (quận Thanh Khê), các đối tượng lao vào hỗn chiến, la hét khiến người đi đường hoảng sợ.

Sau đó, hai nhóm này rút chạy, vứt lại trên đường xe máy, dao, kiếm tự chế, một khẩu súng. Một thanh niên tham gia vụ hỗn chiến nằm bất động trên đường đã được đưa đi cấp cứu.

Trong diễn biến khác, tối 22/6, trao đổi trên báo Pháp luật TP.HCM, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết đang tung lực lượng truy tìm những người liên quan trong vụ hỗn chiến vào chiều cùng ngày. Đồng thời, công an đang lấy lời khai, trích xuất camera để xác định nghi phạm.

“Người bị thương nằm tại hiện trường sau khi được đưa vào bệnh viện đã bỏ trốn, chúng tôi đang tung lực lượng truy tìm” - Pháp luật TP.HCM dẫn lời Thượng tá Tám nói.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.