Chào bác sĩ,
Tôi năm nay 29 tuổi và mới phát hiện mình mang thai được khoảng hơn 5 tuần. Điều khiến tôi rất lo lắng là trước khi biết mình có thai khoảng 1 - 2 tuần, tôi có tham dự đám cưới của một người bạn thân và đã uống vài ly rượu vang trong buổi tiệc. Lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ mình đã mang thai nên cũng không kiêng cữ gì.
Sau khi thử que và đi khám thì bác sĩ cho biết thai vẫn còn rất sớm. Tuy nhiên từ lúc biết tin mình có em bé, tôi cứ ám ảnh chuyện đã uống rượu trước đó. Tôi đọc trên mạng thấy nhiều thông tin nói rượu bia có thể gây dị tật thai nhi hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé nên càng lo lắng hơn.
Hiện tại sức khỏe của tôi vẫn bình thường, chưa có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết việc uống rượu khi chưa biết mình mang thai như vậy có làm tăng nguy cơ dị tật hay ảnh hưởng đến não bộ của thai nhi hay không.
Xin bác sĩ cho tôi hỏi: trong trường hợp lỡ uống rượu vài lần trước khi phát hiện có thai thì có đáng lo không? Tôi cần theo dõi thai kỳ như thế nào để đảm bảo em bé phát triển an toàn?
Mong nhận được lời tư vấn của bác sĩ. Xin cảm ơn!

Ảnh minh hoạ.
Bác sĩ CKI Lưu Bá Hùng - Chuyên Ngành Sản Phụ Khoa trả lời:
Chào bạn,
Việc bạn uống vài ly rượu trước khi biết mình mang thai ở giai đoạn rất sớm thường không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến em bé. Bạn không nên quá căng thẳng vì stress kéo dài cũng không tốt cho thai kỳ.
Trong giai đoạn rất sớm của thai kỳ (khoảng 2 - 4 tuần sau thụ thai), phôi thai đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Nếu tác nhân gây hại ảnh hưởng nghiêm trọng, phôi thai thường không phát triển tiếp và sẽ bị đào thải sớm.
Nếu phôi thai vẫn tiếp tục phát triển bình thường, khả năng cao là không bị tổn thương lâu dài. Vì vậy, việc uống vài ly rượu vang một lần trước khi biết có thai thường không gây dị tật cho thai nhi.
Việc uống rượu thường xuyên hoặc với lượng lớn trong thai kỳ, đặc biệt từ tuần 5 - 10 trở đi (giai đoạn hình thành các cơ quan) mới tăng nguy cơ dị tật về hình thái thai nhi.
Nên trường hợp của bạn là uống trước khi biết có thai và chỉ vài ly, nên nguy cơ thường rất thấp. Điều quan trọng nhất lúc này là chăm sóc thai kỳ tốt từ bây giờ trở đi.
Bạn nên:
1. Ngừng hoàn toàn rượu bia từ lúc biết có thai
2. Khám thai đúng lịch
Các mốc siêu âm quan trọng giúp kiểm tra sự phát triển của em bé, ví dụ:
- Siêu âm 11 - 13 tuần.
- Siêu âm hình thái thai nhi 18 - 22 tuần.
- Những lần khám này giúp phát hiện sớm các bất thường nếu có.
3. Bổ sung dưỡng chất cần thiết: Đặc biệt là Folic acid, sắt và các vitamin dành cho bà bầu để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.