Những quốc gia hiếm hoi vẫn chưa chịu ảnh hưởng bởi COVID-19

Đến nay vẫn còn có những quốc gia tránh được sự tàn phá nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Đã 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 tấn công khiến hơn 373 triệu người nhiễm bệnh, hơn 5,6 triệu người tử vong và nền kinh tế, giao thương toàn cầu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vẫn còn có những quốc gia chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh khủng khiếp này. Hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ này là các đảo ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, nơi công tác phòng chống dịch bệnh được hưởng lợi từ việc không giao thương đường bộ với các nước khác.

nhung quoc gia hiem hoi van chua chiu anh huong boi covid 19 01

Tuvalu, hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương là một thành viên của Khối Thịnh vượng chung Anh. Đất nước này đã đóng cửa biên giới và có quy định cách ly một số trường hợp nhập cảnh. Tuvalu chỉ có diện tích rộng 25 km2 với gần 12.000 dân. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 50% dân số nước này đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Atlantic

nhung quoc gia hiem hoi van chua chiu anh huong boi covid 19 02

Turkmenistan, quốc gia có chung biên giới với Uzbekistan và Afghanistan, có sa mạc Karakum này chưa công bố bất kỳ trường hợp nào mắc bệnh do COVID-19. Bản thân Turkmenistan cũng là một trong những quốc gia mà người ngoài khó tới nhất. Điều này có thể đã giúp quốc gia Trung Á tránh được đại dịch. Ảnh: Vyctravel

nhung quoc gia hiem hoi van chua chiu anh huong boi covid 19 03

Triều Tiên cũng là quốc gia chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Chính phủ nước này đã đóng cửa biên giới vào tháng 1, thực hiện các biện pháp như cách ly thị trấn vùng biên để tìm cách ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Ảnh: AP

nhung quoc gia hiem hoi van chua chiu anh huong boi covid 19 04

Tokelau. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã liệt kê đất nước gồm các đảo san hô nhỏ ở Nam Thái Bình Dương này là không bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Tokelau là đất nước bao gồm ba đảo san hô với tổng diện tích 10km2 và dân số 1.500 người. Không có sân bay, du khách nước ngoài chỉ có thể đến quốc đảo gần New Zealand này bằng tàu biển. Ảnh: Wikiwand

nhung quoc gia hiem hoi van chua chiu anh huong boi covid 19 05

Saint Helena là lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Đại Tây Dương, Saint Helena được coi là một trong những khu vực xa xôi nhất trên thế giới. Tổng diện tích của Saint Helena là 121 km² với hơn 4.000 dân. Hơn 60% dân số ở đây đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Sainthelenaisland

nhung quoc gia hiem hoi van chua chiu anh huong boi covid 19 06

Pitcairn, nhóm 4 đảo núi lửa ở Thái Bình Dương là lãnh thổ hải ngoại của Anh. Trên diện tích rộng 47 km2 có chưa đầy 100 người sinh sống và hầu hết sống quanh làng Adamstown. Ảnh: ABC

nhung quoc gia hiem hoi van chua chiu anh huong boi covid 19 07

Niue, đảo quốc này là một trong những đảo san hô lớn nhất thế giới, nằm cách New Zealand khoảng 2.500 km. Niue đã được New Zealand hỗ trợ rất nhiều trong cuộc chiến chống lại COVID-19 và vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào. Ảnh: Stuff

nhung quoc gia hiem hoi van chua chiu anh huong boi covid 19 08

Kiribati nằm cách đảo Hawaii của Mỹ hơn 3.200 km về phía tây nam. Trong số trên 110.000 dân Kiribati, chưa ai mắc COVID-19. Theo quy định của nước này, người tới từ các quốc gia đang có dịch lây lan trong cộng đồng sẽ phải cách ly ít nhất 14 ngày ở một quốc gia không có virus rồi mới được tới Kiribati, đồng thời họ phải cung cấp bằng chứng y tế xác nhận không nhiễm virus. Ảnh: Phys

nhung quoc gia hiem hoi van chua chiu anh huong boi covid 19 09

Liên bang Micronesia được tạo thành từ hơn 600 hòn đảo, đã sớm đóng cửa biên giới để ngăn chặn virus xâm nhập. Đội đặc nhiệm chống COVID-19 của nước này đã diễn tập mô phỏng để đánh giá mức độ sẵn sàng xử lý nếu có dịch bùng phát. Người dân nước này khi hồi hương cũng phải cách ly. Ảnh: CNN