Tìm thấy chính mình ở một phiên bản tốt hơn
Nguyễn Hà Linh hiện là sinh viên khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngay từ năm đầu bước vào môi trường đại học, Hà Linh đã quyết tâm thay đổi bản thân để trở thành một nữ sinh năng động, tự tin và theo kịp xu hướng. Những năm tháng phấn đấu trên giảng đường đã giúp nữ sinh chinh phục nhiều giải thưởng, cả về học thuật và trong công tác phong trào.

Nguyễn Hà Linh là Sinh viên 5 Tốt, vinh dự nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng
Cô từng giành được học bổng khuyến khích học tập loại Xuất Sắc của trường các học kỳ cùng nhiều quỹ học bổng tư nhân khác. Hà Linh là Á quân cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo Công nghệ” 2023; đạt Giải Nhất Sinh viên NCKH Cấp Trường, Cấp Khoa năm 2025. Đặc biệt, Hà Linh đã sớm khẳng định vị thế trên bản đồ học thuật trẻ khi sở hữu bài báo ISI/Q1 danh giá cùng bằng độc quyền sáng chế ngay trên ghế nhà trường.
Dù bận rộn với lịch học chuyên môn hay các dự án nghiên cứu, Hà Linh vẫn rất nhiệt huyết trong các hoạt động tập thể và nhiều lần nhận Giấy khen của Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và Đoàn Thanh niên Trường. Cô từng vinh dự được trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 Tốt, và mới đây nhất là giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2025.
Xóa bỏ định kiến về sự khô khan của dân công nghệ, hay những “học bá” mắt cận kính dày, Hà Linh đã chứng minh được bản lĩnh, sức trẻ của thế hệ gen Z thời đại mới khi có thể “cân” mọi vai trò. Cô đã tự viết nên chiếc “CV thanh xuân” rực rỡ cho mình bằng sự tự tin và nhiệt huyết tuổi trẻ.
“Đối với em, giải thưởng Sao Tháng Giêng nói riêng cùng các giải thưởng mà em đã được nhận thực sự rất đáng quý đối với bản thân em”. Hà Linh chia sẻ đầy tự hào.

Hà Linh đã bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định bản thân
Nữ sinh cũng khiêm tốn cho biết, bản thân mình ở những năm học cấp 3 còn khá nhút nhát, gần như chỉ có một lộ trình duy nhất: từ nhà đến trường rồi lại về nhà. Bản thân Linh khi ấy không quá tự tin về bản thân, và cũng không hay tham gia các hoạt động ngoại khoá.
Hà Linh của năm 17 tuổi cũng chưa tưởng tượng được mình có thể là một cán bộ đoàn hội và có một thời sinh viên đầy dấu ấn như vậy. Những giải thưởng này với Hà Linh vừa là dấu mốc quan trọng trong quãng thời gian sinh viên, vừa là động lực cho cô tiếp tục trên con đường sau này. Và hơn cả, đó là sự vượt qua bản thân, dám thay đổi và dám bước ra khỏi vùng an toàn để tìm thấy chính mình ở một phiên bản tốt hơn.
Bí quyết nằm ở sự ưu tiên và đồng hành
Nói về phương pháp học tập và rèn luyện tốt, Hà Linh cho biết bản thân cô không có bí kíp gì quá đặc biệt, tất cả nằm ở sự ưu tiên và đồng hành. Cá nhân Hà Linh đã xây dựng cho mình một kế hoạch học tập ngay từ năm đầu, nên trong cả hành trình, cô luôn phân bổ thời gian theo mục tiêu ưu tiên của từng giai đoạn. Ví dụ khi bước vào đợt cao điểm nghiên cứu khoa học, nữ sinh sẽ hạn chế các hoạt động khác để tập trung tối đa cho nghiên cứu.
Quan trọng nhất là Hà Linh may mắn có sự đồng hành của thầy cô và bạn bè trong mọi hoạt động cả học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội. Trong suốt hành trình ấy, nữ sinh luôn nhận được sự hỗ trợ của tất cả mọi người, luôn sẵn sàng giúp đỡ và thông cảm cho nhau. Sự cộng tác đó là yếu tố quan trọng nhất giúp Hà Linh có thể hoàn thành các vai trò.

Những người đồng hành tuyệt vời của Hà Linh
“Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là khi em thực hiện dự án phát hiện nhãn lỗi tại phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm của trường. Đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc. Mới đầu em còn rất bỡ ngỡ về cách đọc báo, cách chạy code. Và thầy cô cùng các bạn làm cùng em đã giúp đỡ em rất nhiều.
Có những lúc nhóm em còn không thấy nghi ngờ về chủ đề mình đang làm, không tin tưởng vào bản thân mình. Thầy cô em đã động viên, tạo động lực cho chúng em rất nhiều. Dự án này không chỉ mang lại kết quả khoa học, cho chúng em những thành tích mà còn dạy em rất nhiều kỹ năng, giúp em tự tin hơn và dám nắm bắt cơ hội hơn”, Hà Linh tâm sự.
Dù tuổi còn trẻ, Hà Linh đã đặt ra châm ngôn sống, học tập và làm việc là phải luôn có trách nhiệm với những thứ mình đã chọn. Dù đó là một dự án, một nhiệm vụ được giao thì một khi đã lựa chọn bắt đầu, cô sẽ nỗ lực đến cùng để hoàn thành tốt nhất với khả năng của mình.
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và cống hiến
Gia đình chính là điểm tựa vững chắc của Hà Linh trên mọi hành trình, và người tạo cho cô nhiều động lực nhất là mẹ. Dù ở vai trò nào, trong công việc hay gia đình, mẹ cũng luôn là một người phụ nữ hoàn thành rất tốt mọi việc. Hình ảnh đó là một điều Linh rất muốn trở thành từ khi còn nhỏ. Mẹ cũng là người định hướng tương lai cho cô rất nhiều ngay từ những năm học sinh, cho đến thời sinh viên.
Với sự đồng hành tuyệt vời từ người thân, Hà Linh đã mạnh dạn chọn ngành công nghệ thông tin vì muốn có thể giải quyết các vấn đề trong thực tế bằng công nghệ. Có thể ai cũng nghĩ đây là ngành học “khó nhằn”, khô khan và chỉ dành cho nam giới, nhưng với Hà Linh, công nghệ thông tin rất thú vị giúp cô được khám phá rất nhiều thứ và có thể tự do sáng tạo rất nhiều.
Nhờ hàng loạt giải thưởng, cùng công trình nghiên cứu khoa học nổi bật, Hà Linh đã chứng minh, công nghệ không hề khô cứng, nó rực rỡ sắc màu nếu người trẻ biết thổi hồn vào những dòng code bằng tư duy đổi mới. Với nữ sinh, đó không phải là cuộc dạo chơi của những con số mà là hành trình bền bỉ kiến tạo giá trị mới, nơi nuôi dưỡng sự sáng tạo không ngừng.

Hà Linh sẽ biến danh hiệu thành động lực để tiếp tục phấn đấu
Có lẽ ít ai biết, ngoài những con số khô khan, cô nữ sinh trường Công nghệ còn có một sở thích từ nhỏ là chơi đàn piano. “Thỉnh thoảng ở phòng trọ, em cũng thường hay chơi đàn. Em xem đó như một cách để thư giãn giải tỏa những áp lực và để cân bằng cảm xúc hơn”, Hà Linh bộc bạch.
Hà Linh hiện đang học năm cuối và tháng 7 này sẽ nhận bằng tốt nghiệp. Trong tương lai gần, cô sẽ tiếp tục học lên cao học, tiếp tục nghiên cứu khoa học để đào sâu kiến thức chuyên môn. Hà Linh cũng mong muốn mình được sống, học tập và làm việc trong một môi trường trẻ năng động và hiện đại, nơi cô có thể phát huy hết tài năng của mình.
Câu chuyện của “Sao Tháng Giêng” Hà Linh thực sự là nguồn động lực cho các bạn trẻ, đặc biệt là nữ sinh khối ngành kỹ thuật - công nghệ. Cô đã chứng minh rằng, giới tính hay tuổi tác chưa bao giờ là rào cản của khoa học và chỉ cần nỗ lực hết mình thì ai cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng.