Trần Bờm sinh năm 2008, tên thật Trần Tú, là con trai của NSND Trần Lực. Từ nhỏ, anh chàng đã quen mặt với khán giả khi cùng bố tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? 2014. Trải qua 12 năm, cậu bé dí dỏm ngày nào nay đã trở thành một thanh niên điển trai, tài năng. Anh chàng theo học tại 1 trường THPT tư thục ở Thủ đô Hà Nội, có thành tích tốt trong những năm đèn sách.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026, Trần Tú (Trần Bờm) - con trai NSND Trần Lực là sĩ tử tham gia “vượt vũ môn”. Trong chặng hành trình thi cử của mình, anh luôn nhận được sự đồng hành, động viên từ bố và những người thân. Theo kết quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Trần Tú tham gia thi 4 môn với tổng 30 điểm. Cụ thể, con trai NSND Trần Lực đạt 7.5 điểm môn Toán, 7.75 điểm Ngữ văn, 6.75 điểm Lịch sử và 8 điểm tiếng Anh.
Sau khi có điểm thi THPT Quốc gia, Trần Tú đã có những chia sẻ về dự định sắp tới của mình. Anh chàng cho biết bản thân đến với kỳ thi để trải nghiệm chứ không có ý định dùng điểm để xét tuyển vào đại học.
Trước đó, Trần Tú đã nhận học bổng tài năng trị giá 50% từ một trường đại học quốc tế. Thời điểm đó, con trai NSND Trần Lực cho biết dự định theo học ngành Social Media & Digital Marketing. Trong lễ trao học bổng, NSND Trần Lực cũng có mặt để đồng hành, chúc mừng và động viên con trai.

Con trai NSND Trần Lực dự định học ngành Social Media & Digital Marketing, không dùng điểm thi THPT Quốc gia để xét tuyển đại học.
- Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, dự định tiếp theo của Trần Tú như thế nào?
Dự định của em là tập trung tâm sức cho chặng đường đại học và sớm tham gia vào thị trường lao động thôi ạ! (cười)
- Trần Tú đã có dự định ngắm đến ngôi trường nào bằng điểm số thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của mình?
Trước khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026, em đã may mắn được nhận vào một trường đại học rồi. Vì thế, khi đến với cuộc thi, em chuẩn bị tâm thế là sẽ có những trải nghiệm chứ cũng không có ý định xét tuyển đại học bằng điểm thi.
- Trước khi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Trần Tú đã nhận học bổng tài năng 50% của một trường đại học quốc tế. Em có dự định nhập học và theo đuổi ngành nào tại trường này hay không?
Em sẽ nhập học tại trường này. Em muốn theo đuổi ngành Social Media & Digital Marketing. Đối với em, marketing luôn là một niềm đam mê. Em tin đây là thế mạnh của mình và sẽ rất thích hợp khi được làm việc trong lĩnh vực này.

Trần Tú nhận học bổng tài năng 50% ở một trường đại học quốc tế.
- NSND Trần Lực định hướng và động viên cho Trần Tú như thế nào sau khi có điểm thi THPT Quốc gia?
Với tâm thế là đến với kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia để thử sức, nên bố cũng không đặt nặng, kỳ vọng quá nhiều vào kết quả điểm số của em. Về định hướng, bố cũng không can thiệp vì ông tin rằng em sẽ có những hướng đi tốt nhất dành cho bản thân.
- Việc lựa chọn ngành học là dựa vào 100% quyết định của Trần Tú hay có sự tham khảo từ gia đình?
Việc lựa chọn ngành học phụ thuộc 100% vào em. Vì bố cũng như là gia đình luôn tin tưởng và tôn trọng quyết định của em.
- Vào thời điểm ra mắt phim "Thế hệ kỳ tích", Trần Tú từng chia sẻ bản thân khi ấy chưa có định hướng nghề nghiệp cụ thể. Vậy ở thời điểm này, em đã có kế hoạch như thế nào? Điều gì là ưu tiên lớn nhất với em ở hiện tại?
Nói thật thì em cũng chưa biết sau này mình sẽ làm gì đâu (cười). Điều em ưu tiên lớn nhất hiện tại là tận hưởng quãng thời gian ở đại học. Em mong rằng mình sẽ tìm ra lối đi, định hướng cho mình tại nơi đây.

NSND Trần Lực tin tưởng và ủng hộ những quyết định của con trai.
XEM VIDEO: Trần Tú xuất hiện điển trai trong buổi ra mắt phim đầu tay.
- Cuộc sống ở giảng đường đại học sẽ rất khác với cấp 3, Tú chuẩn bị tâm lí và hành trang cho bản thân như thế nào?
Em đánh giá bản thân là một người có khả năng thích nghi nhanh. Vì thế, em tin rằng mình sẽ khá thoải mái đối với những khó khăn khi bước vào giảng đường đại học. Qua việc trang bị cho bản thân lối suy nghĩ cống hiến hết mình, em chắc chắn sẽ tận dụng triệt để thời gian đi học để cống hiến.
- Khi lên đại học, thời gian sẽ chủ động hơn. Trần Tú có dự định làm thêm một công việc gì khác, như là lấn sân mạnh mẽ hơn vào nghệ thuật?
Khi có thời gian chủ động hơn, em chắc chắn sẽ dự định đi thực tập để có thể nâng cao kinh nghiệm của mình đối với ngành nghề mình đang học. Còn vấn đề làm nghệ thuật, em cũng chưa có ý định gì cả. Có lẽ nếu đủ duyên thì em sẽ gắn bó với nghệ thuật.

Trần Tú cho biết nếu có cơ duyên, bản thân sẽ "nối nghiệp" nghệ thuật của bố.
- Cảm ơn Trần Tú vì những chia sẻ!