Vào nhà nghỉ cùng bạn trai mới quen, người phụ nữ 34 tuổi lĩnh "'cái kết đắng"

Khi tỉnh dậy, chị D phát hiện toàn bộ tài sản mang theo đã không cánh mà bay còn người bạn trai mới quen cũng bỏ đi đâu không rõ.
vao nha nghi cung ban trai moi quen nguoi phu nu 34 tuoi linh cai ket dang                                  Công an huyện Cẩm Khê lấy lời khai Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: BVPL

Ngày 11/9, Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992, trú tại tỉnh Phú Thọ) để phục vụ công tác điều tra, xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết, Đạt là đối tượng có 4 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chị H.T.D (SN 1988), trú tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập trình báo, sáng ngày 8/9, tại 1 nhà nghỉ thuộc xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê sau khi ngủ dậy chị D. phát hiện bị mất trộm 1 điện thoại 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6s Plus trị giá khoảng 2,5 triệu đồng; 1 túi xách bên trong có khoảng 6 triệu đồng; 1 xe SH 120i (vừa mua được 2 ngày) trị giá gần 91 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Khê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an huyện tiến hành điều tra, xác minh.

Quá trình xác minh, xác định, chị D. có quan hệ tình cảm với một nam giới tên là Đông ở TP Việt Trì (ngoài ra chị D. không biết thêm thông tin gì khác). Tối ngày 7/9 chị D. có ở cùng nam thanh niên này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Khê đã làm rõ đối tượng nghi vấn là Nguyễn Tiến Đạt.

Sau đó, Công an huyện Cẩm Khê đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Đạt tại xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và thu giữ toàn bộ số tài sản trên.