Lựa chọn theo đuổi đam mê để sau này không hối tiếc
Thanh Bình là thí sinh tự do tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Đặc biệt, cậu hiện đã là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Thương mại Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Dù đang theo học tại ngôi trường mà nhiều thí sinh mơ ước, nhưng Thanh Bình vẫn quyết định thi lại một phần vì muốn thử sức, một phần để tìm lại đam mê của mình.

Nguyễn Thanh Bình - Thủ khoa khối C00 toàn quốc năm nay
Nam sinh chia sẻ, cậu niềm yêu thích với môn Địa lý ngay từ những năm học phổ thông, và cũng được thầy cô định hướng xét tuyển ngành sư phạm. Thế nhưng tại thời điểm đó, Bình chỉ xem đây là môn học giúp mình có lợi thế trong các kỳ thi và xét tuyển đại học, cũng không thực sự quyết tâm với ngành sư phạm.
Chỉ đến khi trở thành sinh viên, đi dạy thêm để trang trải chi phí học tập, nam sinh mới nhận ra bản thân thực sự yêu thích việc truyền đạt kiến thức. Một lần nữa, đam mê trỗi dậy khiến Bình quyết tâm làm lại để sau này không hối tiếc. Cậu đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT lần 2 để tìm lại cơ hội cho chính mình.
Song song với việc học trên giảng đường, Bình thường xuyên theo dõi các bài giảng của nhiều giáo viên, đăng ký các khóa học để phục vụ cho việc ôn thi và trau dồi phương pháp sư phạm. Chính sự tận tâm của các thầy cô đã truyền cảm hứng để nam sinh ngày càng gắn bó với môn Địa lý cũng như nuôi dưỡng ước mơ trở thành một giáo viên.
“Ngay từ hè năm ngoái em đã định hướng thi lại nên đã tập trung ôn luyện. Em có kế hoạch thi sớm, cùng khoảng thời gian dài hơn 10 tháng ôn luyện nên em đã có sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Cũng chính nhờ xuất phát sớm mà ở giai đoạn nước rút, em không bị học dồn hay nhồi nhét kiến thức. Dù kỳ thi tốt nghiệp diễn ra sát với kỳ thi học phần ở trường nhưng vì chuẩn bị kỹ nên không quá cập rập”, Thanh Bình chia sẻ.

Phương pháp học tập, ôn luyện phù hợp giúp nam sinh đạt thành tích tốt
Việc vừa theo học trên giảng đường vừa ôn thi tốt nghiệp không gây khó khăn cho nam sinh, nhờ phương pháp học tập và ôn luyện khoa học. Trên lớp, Bình chăm chú nghe thầy cô giảng bài, về nhà tự hệ thống kiến thức lại và ôn luyện. Nam sinh cho biết, bản thân luôn dành thời gian ôn luyện những lúc thật sự rảnh, vì việc học trên trường vẫn là việc chính.
Đặc biệt, Bình không tạo áp lực cho bản thân, không ép mình học quá sức, nhưng luôn duy trì tính kỷ luật để mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Là thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ, nam sinh phải làm quen với cách ra đề và tiêu chí chấm điểm hoàn toàn mới. Thế nhưng tất cả đều không làm khó được cậu bởi quyết tâm tìm lại đam mê của chính mình.
Chưa từng hi vọng, càng không nghĩ mình sẽ là thủ khoa
Trong ba môn của tổ hợp C00, Ngữ văn là môn Thanh Bình dành nhiều thời gian nghiên cứu nhất. Thay vì cố gắng sử dụng những câu văn quá bay bổng, cậu ưu tiên trình bày đầy đủ ý, lập luận chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng và bám sát yêu cầu của đề. Với Bình, chỉ khi bảo đảm đúng cấu trúc, đúng luận điểm và đúng yêu cầu thì mới nghĩ đến việc tạo dấu ấn bằng cách diễn đạt.
Chính chiến lược ấy giúp nam sinh đạt 9,25 điểm môn Văn, kết quả này khiến cậu rất bất ngờ vì đây là môn cậu lo lắng nhất. Tuy nhiên, điều khiến Bình sửng sốt hơn cả là danh hiệu thủ khoa toàn quốc khối C00. Sau khi biết kết quả, nam sinh chỉ kịp báo tin cho thầy cô, bạn bè rồi tiếp tục đi thi kết thúc học phần ở trường. Mãi đến khi hoàn thành bài thi, Bình mới được mọi người thông báo là thủ khoa khối C00 toàn quốc. Đây là thành tích vượt ngoài mong đợi của cậu.
“Lúc đó em rất bất ngờ, vì mọi năm khối C00 điểm thường rất cao, khoảng 29 đến 30 điểm, còn điểm của em thì chưa đến mức đó. Lúc đầu em con không tin lắm, được tất cả mọi người chúc mừng nên thấy rất hạnh phúc. Em đến với kỳ thi hoàn toàn không đặt mục tiêu làm thủ khoa, chỉ muốn chinh phục đam mê và thỏa nguyện ước mơ được học ngành mình mong muốn. Em cảm thấy công sức mình bỏ ra trong suốt thời gian qua đã được đền đáp rất xứng đáng”, Thanh Bình chia sẻ.

Bên cạnh Thanh Bình luôn có những người đồng hành tuyệt vời
Với lần thứ hai bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bình cho biết bản thân có tâm lý vững vàng hơn nhờ đã trải qua nhiều kỳ thi trước đó. Với các môn trắc nghiệm như Lịch sử và Địa lý, Bình luôn cố gắng chắt chiu từng điểm, hạn chế tối đa những sai sót nhỏ. Theo nam thủ khoa, ngoài tâm lý ổn định và khả năng phân bổ thời gian khi làm bài, thì yếu tố quan trọng để giữ được sự bình tĩnh trong phòng thi vẫn là sự chuẩn bị về kiến thức.
Chọn cách mở thêm cánh cửa nghề nghiệp cho bản thân
Thanh Bình lớn lên trong một gia đình làm nghề nông, dù hoàn cảnh có phần khó khăn nhưng cha mẹ vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để 4 chị em Bình được học đại học, được tiếp cận giáo dục một cách đầy đủ. Với nam sinh, những người thân yêu chính là điểm tựa cũng là nguồn động lực to lớn để cậu cố gắng mỗi ngày.
Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, Thanh Bình đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trong học tập. Ngay từ thời phổ thông, nam sinh đã giành Huy chương vàng Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, giải Ba học sinh giỏi lớp 11 và giải Nhất học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý. Thành tích này cũng giúp Bình được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao năm 2024.
Hai năm trên giảng đường đại học, Bình đều đạt kết quả học tập xuất sắc với GPA 3,8/4,0 và liên tục nhận học bổng của Học viện. Bên cạnh đó, nam sinh cũng rất tích cực trong các công tác đoàn thể, là thành viên CLB Tình nguyện Học viện Ngoại giao với những chuyến đi trải nghiệm, lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bình cho biết sẽ biến danh hiệu thành động lực để tiếp tục cố gắng
Trong cuộc sống, học tập và công việc sau này, nam thủ khoa luôn tâm niệm bản thân phải cố gắng hết sức và không được bỏ cuộc. Đã có lúc trong quá trình ôn luyện, cậu cảm thấy chênh vênh và có chút nản lòng hay hoài nghi bản thân vì không biết mình có làm được như mình mong muốn. Thế nhưng sau phút giây ấy, Bình đã tự vực dậy và tiếp tục nỗ lực.
Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Thanh Bình cho biết cậu chỉ đăng ký hai nguyện vọng, đều thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: ngành Sư phạm Địa lý và ngành Địa lý học. Dù vậy, Bình khẳng định việc theo học sư phạm không đồng nghĩa từ bỏ những định hướng khác trong tương lai, mà đó là cách mở thêm cánh cửa nghề nghiệp để có nhiều lựa chọn hơn.
Thanh Bình mong muốn sau khi hoàn thành việc học, có thể trở về Đắk Lắk, đứng trên bục giảng của chính ngôi trường THPT Chuyên Nguyễn Du - nơi nuôi dưỡng những ước mơ đầu tiên của cậu. Với nam thủ khoa, điều đáng giá nhất không phải số điểm hay vị trí dẫn đầu, mà là đã đủ can đảm để lựa chọn lại con đường mình thực sự mong muốn bằng tất cả sự kiên trì, bình tĩnh và đam mê.