Đầu con trai bỗng xuất hiện 7 vòng xoáy kỳ lạ, người mẹ lo lắng đưa đến viện khám, bác sĩ không nói nên lời

Bác sĩ và y tá đều kinh ngạc trước trường hợp đặc biệt hiếm gặp này.

Làm cha mẹ, ai cũng từng có lúc giật mình chỉ vì phát hiện một đặc điểm khác lạ trên cơ thể con. Có người lo khi con có bớt đỏ sau gáy, có người băn khoăn vì móng tay xuất hiện đốm trắng, cũng có phụ huynh thấp thỏm chỉ vì thấy con có… nhiều vòng xoáy trên đầu hơn những đứa trẻ khác. Khi chưa có đủ kiến thức, những điều tưởng chừng rất bình thường ấy dễ khiến cha mẹ suy diễn hoặc tin vào những lời truyền miệng thiếu cơ sở khoa học.

Câu chuyện của một bà mẹ ở Trung Quốc mới đây là ví dụ điển hình. Trong lúc chải tóc cho con trai, chị bất ngờ phát hiện trên đầu cậu bé có tới 7 vòng xoáy tóc. Vì chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, người mẹ vô cùng lo lắng, sợ con mắc dị tật hoặc có vấn đề về sức khỏe nên lập tức đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Điều thú vị là ngay cả bác sĩ cũng tỏ ra bất ngờ khi quan sát mái tóc của cậu bé, vì nhiều năm làm nghề nhưng đây là lần hiếm hoi họ gặp một đứa trẻ có nhiều vòng xoáy đến vậy. Tuy nhiên, sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ khẳng định cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh.  Điểm đặc biệt duy nhất của em chỉ là số lượng xoáy tóc nhiều hơn bình thường, chứ không liên quan đến bất kỳ bệnh lý nào. Thông tin này khiến người mẹ vừa nhẹ nhõm, vừa bật cười vì đã lo lắng quá mức.

Thực tế, hầu hết mọi người đều có ít nhất một vòng xoáy trên đỉnh đầu. Đây là nơi các sợi tóc mọc theo hình xoắn tròn, do hướng phát triển tự nhiên của nang tóc. Phần lớn trẻ có một hoặc hai xoáy tóc, một số ít có ba hoặc bốn. Trường hợp có đến bảy xoáy như cậu bé trên quả thực rất hiếm, nhưng hiếm không đồng nghĩa với bất thường hay nguy hiểm.

Điều đáng nói là xung quanh những vòng xoáy tóc này, từ lâu đã tồn tại rất nhiều quan niệm dân gian. Không ít người cho rằng trẻ có hai xoáy tóc sẽ bướng bỉnh, hiếu động; ba xoáy thì thông minh hơn người; còn xoáy mọc lệch hay xoay ngược chiều sẽ dự báo tính cách hoặc vận mệnh sau này. 

Thậm chí, có gia đình còn xem số lượng xoáy tóc để đoán con "khó nuôi" hay "sướng khổ" trong tương lai. Những quan niệm ấy được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh.

Theo các chuyên gia, số lượng hay hướng xoay của xoáy tóc chỉ phản ánh cách tóc phát triển trong giai đoạn bào thai. Khi da đầu và nang tóc hình thành, các sợi tóc sẽ mọc theo những hướng khác nhau, tạo nên các vòng xoáy tự nhiên. Quá trình này chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi yếu tố di truyền và sự phát triển của thai nhi, hoàn toàn không quyết định trí thông minh, tính cách hay khả năng học tập của trẻ.

Nói cách khác, một đứa trẻ có một xoáy tóc không thông minh hơn hay kém thông minh hơn đứa trẻ có hai, ba hoặc bảy xoáy. Điều quyết định sự phát triển của trẻ lại nằm ở những yếu tố rất quen thuộc: chế độ dinh dưỡng, môi trường sống, sự giáo dục của gia đình, chất lượng giấc ngủ, khả năng vận động và những trải nghiệm tích cực trong những năm đầu đời.

Đó cũng là điều cha mẹ cần dành nhiều sự quan tâm hơn, thay vì quá để ý đến những đặc điểm bẩm sinh không thể thay đổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, não bộ của trẻ phát triển mạnh mẽ nhất trong những năm đầu đời. Khoảng thời gian này, việc cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con, đọc sách, khuyến khích trẻ khám phá và tạo môi trường giàu tương tác sẽ có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với việc cố tìm lời giải cho những "điềm báo" từ ngoại hình.

Ảnh minh hoạ

Đôi khi, chính sự lo lắng quá mức của người lớn lại vô tình tạo áp lực không cần thiết. Có những bậc cha mẹ vì nghe người khác nói con có hai xoáy tóc sẽ bướng bỉnh nên mặc định con khó dạy, từ đó đối xử với con bằng ánh nhìn đầy định kiến. Trong khi thực tế, tính cách của trẻ được hình thành qua quá trình nuôi dưỡng và giáo dục mỗi ngày.

Ngược lại, cũng có người kỳ vọng quá lớn khi con mang một đặc điểm được cho là "thiên tài bẩm sinh", khiến trẻ chịu áp lực phải luôn giỏi giang. Những suy nghĩ ấy đều không có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Nếu phát hiện con có đặc điểm nào khác lạ trên cơ thể, điều đầu tiên cha mẹ nên làm là bình tĩnh quan sát. Khi đặc điểm đó không kèm theo dấu hiệu đau, sốt, sưng, viêm hay ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ thì phần lớn chỉ là khác biệt tự nhiên giữa mỗi cá nhân. Trong trường hợp vẫn còn băn khoăn, việc đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn sẽ giúp cha mẹ yên tâm hơn, thay vì tự tìm kiếm thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng hoặc nghe theo lời truyền miệng.

CHANG KIU