Phụ nữ đã mãn kinh, khả năng mang thai tự nhiên rất khó. Tuy nhiên, dựa vào sự tiến bộ của y học, hiện nay rất nhiều người phụ nữ đã mãn kinh, ở tuổi U50, U60 vẫn có thể mang thai, đem đến niềm vui, hạnh phúc cho cả gia đình khi tiếng cười trẻ thơ cất vang trong ngôi nhà.
Đó là trường hợp của cụ bà có tên ở Mỹ đã xảy ra cách đây nhiều năm nhưng vẫn khiến ai nấy ngạc nhiên khi nhắc lại. Đặc biệt, trường hợp của bà khá đặc biệt, lại càng ý nghĩa hơn nữa.

Bà Tinina sinh 3 khi đã ở U55, mãn kinh từng gây xôn xao thế giới.
Theo đó, khi bà Tinina đã ở tuổi 55, bắt đầu bước vào giai đoạn mãn kinh, bà lại có một quyết định táo bạo chính là mang bầu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, mặc dù chính bà Tinina mang thai nhưng những đứa trẻ do bà sinh ra nói chính xác lại không phải là con của bà mà là con ruột của con gái và con rể.
Bởi con gái bà Tinina - cô Camille Hammod là một bác sĩ, thời điểm ấy cô mắc căn bệnh lạc nội mạc tử cung nên rất khó khăn thụ thai. Dù đã mất 5 năm điều trị nhưng đều không thành công.
Để giúp con gái hoàn thành ước mơ làm mẹ, bà Tinina đã chủ động đề nghị con gái, con rể rằng bà sẽ giúp đỡ các con mang bầu và sinh con.

Vợ chồng Camille Hammod và 3 con - những đứa trẻ được sinh ra từ bà ngoại.
Sau khi các con đồng ý, họ lập tức nhờ sự can thiệp của y học để thực hiện tạo phôi thai từ trứng của Camille Hammod và tinh trùng của chồng cô. Lo sợ sẽ không thành công, con gái bà Tinina đã phải thực hiện chuyển 3 phôi và rất may, cả 3 phôi lại đều đậu.
Bà Tinina lúc đó 55 tuổi đã phải trải qua một cuộc điều trị bằng hormone rồi mới chuyển phôi vào cơ thể.
Đương nhiên, việc mang bầu khi đã ở tuổi U60 với bà Tinina lúc đó cũng không hề đơn giản. Có lúc, cụ bà đã phải di chuyển bằng xe lăn hay nằm im một chỗ để giữ thai.
Giữ gìn được 7,5 tháng thì bà Tinina nhập viện cấp cứu, mổ lấy thai năm 2005. Các cháu của bà lần lượt chào đời với cân nặng 2kg, 1,7kg và 2,1kg. Cả ba bé đều phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh trước khi được phép về nhà.

Bà Tinina (ở giữa) luôn coi những đứa trẻ là cháu.
Chia sẻ về quyết định liều lĩnh của bản thân vì việc sinh nở khi tuổi đã lớn cũng có thể khiến bà Tinina gặp nguy hiểm tính mạng, bà Tinina chỉ nói rằng, bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình và bà cũng không ngoại lệ. Và bà chưa bao giờ coi những đứa trẻ là con của mình.
Hiện tại, các cháu ngoại của bà Tinina có tên Kai và Aaron và Simone đều đã lớn, trưởng thành khỏe mạnh và xinh đẹp. 3 chị em sinh ba từng hỏi một người bạn của mình: "Bà của cậu không phải đã từng bế cậu sao?".
Camille Hammod bật cười vì điều đó và cho rằng: "Đó là một phần rất bình thường trong câu chuyện của chúng, chúng chỉ đơn giản cho rằng mọi người đều như vậy.”

Cả Camille Hammod và các con đều thấy rất bình thường với chuyện này.
Lạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa mạn tính, khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, nhưng lại thường bị phát hiện muộn vì triệu chứng dễ nhầm lẫn với đau bụng kinh thông thường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng gây khó mang thai và vô sinh ở nữ giới.
1. Bệnh lạc nội mạc tử cung là gì?
Bình thường, nội mạc tử cung là lớp niêm mạc nằm bên trong tử cung, dày lên theo chu kỳ kinh nguyệt để chuẩn bị cho việc mang thai và bong ra khi không có thai.
Lạc nội mạc tử cung xảy ra khi mô nội mạc tử cung phát triển “lạc chỗ”, xuất hiện bên ngoài tử cung, thường gặp ở:
- Buồng trứng (gây u nang lạc nội mạc tử cung)
- Ống dẫn trứng
- Dây chằng tử cung
- Phúc mạc vùng chậu
- Túi cùng Douglas
Hiếm hơn, mô này có thể xuất hiện ở ruột, bàng quang hoặc xa hơn.
Điều đặc biệt là các mô nội mạc “đi lạc” này vẫn chịu ảnh hưởng của hormone sinh dục, nên mỗi tháng chúng cũng dày lên, chảy máu như nội mạc tử cung bình thường, nhưng không có đường thoát ra ngoài, gây viêm, đau và dính.
2. Vì sao lạc nội mạc tử cung gây khó mang thai?
Lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến khả năng sinh sản theo nhiều cơ chế khác nhau:
2.1. Gây viêm mạn tính vùng chậu
Mô lạc nội mạc tiết ra các chất gây viêm, làm môi trường vùng chậu trở nên “độc hại” đối với: Trứng, Tinh trùng, Phôi thai.
Điều này làm giảm khả năng thụ tinh và làm tổ.
2.2. Gây dính và biến dạng cơ quan sinh sản
Lạc nội mạc tử cung lâu ngày có thể gây: Dính buồng trứng – vòi trứng; Tắc hoặc hẹp vòi trứng; Buồng trứng bị “dính chặt”, không phóng noãn bình thường.
Khi cấu trúc giải phẫu bị thay đổi, trứng và tinh trùng khó gặp nhau, làm giảm khả năng thụ thai tự nhiên.
2.3. Ảnh hưởng đến chất lượng trứng
Đặc biệt khi lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng, các nang lạc nội mạc có thể:
- Làm giảm số lượng trứng
- Làm giảm chất lượng trứng
- Đẩy nhanh suy giảm dự trữ buồng trứng
2.4. Ảnh hưởng đến quá trình làm tổ của phôi
Ngay cả khi đã thụ tinh thành công, môi trường tử cung và vùng chậu bị viêm cũng khiến phôi khó bám và phát triển, làm tăng nguy cơ:
- Không đậu thai
- Thai sinh hóa
- Sảy thai sớm
3. Dấu hiệu thường gặp của lạc nội mạc tử cung
Không phải ai mắc bệnh cũng có triệu chứng rõ ràng, nhưng những dấu hiệu phổ biến gồm:
- Đau bụng kinh dữ dội, đau tăng dần theo năm
- Đau vùng chậu mạn tính
- Đau khi quan hệ tình dục
- Đau khi đi vệ sinh trong kỳ kinh
- Kinh nguyệt nhiều, kéo dài
- Khó mang thai hoặc hiếm muộn không rõ nguyên nhân
4. Phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung có thể mang thai không?
Câu trả lời là: CÓ.
Rất nhiều phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung vẫn mang thai và sinh con khỏe mạnh, đặc biệt nếu:
- Bệnh được phát hiện sớm
- Được theo dõi và điều trị đúng cách
- Có kế hoạch sinh con phù hợp
- Khả năng mang thai phụ thuộc vào:
- Mức độ bệnh (nhẹ, trung bình hay nặng)
- Tuổi của người phụ nữ
- Dự trữ buồng trứng
- Có kèm các bệnh phụ khoa khác hay không
5. Phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung cần làm gì để có thể mang thai?
5.1. Khám và theo dõi chuyên khoa sớm
Khi có dấu hiệu đau bụng kinh dữ dội hoặc khó mang thai trên 6–12 tháng, nên: Khám phụ khoa, Siêu âm, Xét nghiệm hormone, dự trữ buồng trứng, Chụp vòi trứng khi cần.
Việc chẩn đoán sớm giúp tăng cơ hội mang thai đáng kể.
5.2. Lập kế hoạch mang thai sớm hơn
Lạc nội mạc tử cung là bệnh có xu hướng tiến triển theo thời gian, vì vậy:
- Không nên trì hoãn việc sinh con quá lâu
- Nếu đã xác định có bệnh, nên trao đổi sớm với bác sĩ về kế hoạch sinh sản
5.3. Điều trị phù hợp trước khi mang thai
Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định:
- Điều trị nội khoa (thuốc hormone) để kiểm soát bệnh
- Phẫu thuật nội soi khi có dính nặng hoặc u nang lớn
Lưu ý: điều trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mang thai, không phải lúc nào cũng cần mổ.
5.4. Hỗ trợ sinh sản khi cần thiết
Nếu khó mang thai tự nhiên, các phương pháp hỗ trợ sinh sản có thể được cân nhắc:
- Kích thích rụng trứng
- Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)
- Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)
Đối với nhiều phụ nữ lạc nội mạc tử cung, IVF là giải pháp hiệu quả, đặc biệt khi bệnh ở mức trung bình – nặng.
5.5. Điều chỉnh lối sống hỗ trợ sinh sản
Bên cạnh điều trị y tế, phụ nữ nên:
- Giữ cân nặng hợp lý
- Ăn uống lành mạnh, giảm thực phẩm gây viêm
- Hạn chế stress, ngủ đủ giấc
- Tập thể dục nhẹ nhàng
- Không hút thuốc, hạn chế rượu bia