Du khách chen chân chật cứng ở chùa Hương, mất cả tiếng mới nhích được 500m

Dù chưa khai hội nhưng lượng lớn du khách đã đổ về chật cứng chùa Hương để vãn cảnh, đi lễ đầu năm.

Theo ghi nhận của Tiền phong, dù mùng 6 Tết Nguyên đán lễ hội chùa Hương mới khai hội. Tuy nhiên từ mùng 5 Tết (26/1), khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) đã đón lượng lớn khách thập phương đến vãn cảnh, cầu may.

du khach chen chan chat cung o chua huong mat ca tieng moi nhich duoc 500m 01

Dòng suối Yên chùa Hương đông đúc thuyền đò qua lại từ sáng sớm. Ảnh: Tiền phong

Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, chị Phan Thị Hường (sống tại Hà Nội), cho biết chọn đi du xuân ở chùa Hương vào 26/1 (mùng 5 Tết) vì chị nghĩ sẽ chưa quá đông bởi tới mùng 6 Tết mới khai hội chùa Hương. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại.

"Trên đường từ Hà Nội đi đã tắc đường. Tới nơi, đoạn đông nhất là khúc lên cáp treo. Sau khi mua vé xong, tôi phải chờ tới 2 giờ để lên được cáp treo. Ra khỏi cáp treo, đường lên động Hương Tích cũng tắc không kém. Đi được 500m cũng tốn khoảng một giờ", Hường cho biết.

Anh Lê Huy (sống tại Hà Nam) cho biết đã bị kẹt ngay từ khúc đi đò trên suối Yến. "Đây là năm thứ 11 tôi đi chùa Hương ngày năm mới. Do đi nhà đò quen, tôi không gặp cảnh chặt chém, chèo kéo. Lối vào động Hương Tích tắc khủng khiếp. Suốt một giờ, tôi chỉ nhích được 100-200m", anh cho hay.

du khach chen chan chat cung o chua huong mat ca tieng moi nhich duoc 500m 02

Động Hương Tích chật cứng du khách. Ảnh:

Anh Giang Tuấn Trưởng (ở Hưng Yên) thức dậy từ 4h sáng, di chuyển quãng đường khoảng 70km bằng xe máy để tới chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) đi lễ dịp đầu năm.

Chia sẻ với tờ , anh Trưởng cho biết ây là lần thứ 2 có cơ hội đến chùa Hương, sau lần đầu đặt chân tới điểm du lịch tâm linh nổi tiếng này vào năm ngoái.

"Năm nay, lượng khách đổ về chùa Hương rất đông. Mình đứng xếp hàng từ sáng, chờ chừng 1,5 - 2 tiếng mới lên được cáp treo để vào động Hương Tích", anh Trưởng nói.

Trước đó, từ mùng 4 Tết (25/1), nhiều bài đăng trên mạng xã hội với chú thích "chùa Hương thất thủ" cũng đã ghi lại cảnh đoàn người di chuyển rất chậm trên đường lên động Hương Tích hay kẹt cứng ở cáp treo.

du khach chen chan chat cung o chua huong mat ca tieng moi nhich duoc 500m 03  

Cảnh ùn tắc ở khu vực cáp treo. Ảnh: Zingnews

Lễ hội chùa Hương năm nay bắt đầu từ 23/1 tới 23/4. Ngày khai hội là 27/1. Năm nay, ban tổ chức đã đổi mới hình thức bán vé truyền thống sang mô hình vé điện tử để giảm ùn tắc, giúp du khách tham quan dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham dự ngày khai hội chùa Hương, lực lượng công an thành phố Hà Nội được điều động tăng cường từ ngày mùng 4 Tết tại khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn.

Hoa Vũ (T/h)