Gặp Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ĐH Kinh tế Quốc dân: GPA tuyệt đối, 5 lần đạt học bổng, sở hữu bài báo quốc tế Q1 

Nguyễn Anh Vũ, cựu sinh viên lớp 64E Quản trị Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân vừa vinh dự nhận tấm bằng tốt nghiệp sớm loại xuất sắc với danh hiệu Thủ khoa toàn khóa. Bảng thành tích ấn tượng của Anh Vũ trong hành trình 3,5 năm tại Đại học Kinh tế Quốc dân là minh chứng cho tinh thần nỗ lực không ngừng, bản lĩnh dấn thân và nhiệt huyết tuổi trẻ. 

Xác định việc tự học là quan trọng nhất

Ngay từ những năm học phổ thông dưới mái Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa (Hà Nội), Anh Vũ đã có 6 kỳ liên tiếp được vinh danh là học sinh có điểm trung bình cao nhất khối. Nam sinh tự trang bị cho mình khối kiến thức vững vàng, sẵn sàng bước chân vào giảng đường đại học. Trong 3,5 năm tiếp theo, Anh Vũ đã kịp viết nên một chiếc “CV thanh xuân” rực rỡ với loạt thành tích ấn tượng. 

Nguyễn Anh Vũ - Thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân

Anh Vũ từng 5 lần đạt học bổng khuyến khích học tập của Đại học Kinh tế Quốc dân và 1 lần đạt học bổng doanh nghiệp năm 2025. Hai lần đạt giải Nhì và giải Ba cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp trường. Đồng thời sở hữu 1 bài báo nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế Q1. Mới đây nhất, Anh Vũ đã xuất sắc trở thành Thủ khoa tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0. 

Với Anh Vũ, bảng thành tích ấn tượng mà cậu đã đạt được vừa là những dấu mốc quan trọng, cũng là sự ghi nhận cho hành trình cố gắng của bản thân trong những năm đại học. 

Anh Vũ cho biết, ngay từ đầu cậu đã xác định việc tự học là quan trọng nhất. Vậy nên thay vì đợi đến sát ngày thi, nam sinh luôn cố gắng chuẩn bị bài trước khi lên lớp, chỗ nào chưa hiểu thì chủ động hỏi thầy cô và thảo luận ngay với bạn bè. 

Việc lên kế hoạch ôn tập của mình thường bắt đầu vào khoảng 1 tháng trước khi thi nhằm đảm bảo có đầy đủ thời gian cho việc rà soát lại kiến thức từ đầu kỳ, rèn luyện và làm quen với những form đề mẫu của các kỳ trước, cũng như có thể bổ sung những phần kiến thức còn thiếu trong quá trình học”, Anh Vũ chia sẻ. 

Đặc biệt, Anh Vũ nhận thấy việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và đi chơi cùng bạn bè trong phạm vi thời gian cho phép không hề làm mất thời gian, mà ngược lại, đó là những khoảng thời gian quý báu giúp cho bản thân có được sự thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Sự cân bằng giữa việc học và giải trí một cách khoa học chính là chìa khóa lớn nhất giúp nam sinh duy trì được phong độ của bản thân trong những năm học vừa qua.

Anh Vũ nhiều lần vinh dự nhận giải thưởng, giấy khen trong những năm đại học

Bên cạnh việc học tập, phần lớn thời gian rảnh của Anh Vũ thường được dành cho việc chụp ảnh, tham gia các hoạt động tình nguyện, đọc sách và theo dõi bóng đá. Với Anh Vũ, đọc sách không phải là một điều gì đó quá khô khan và cứng nhắc, mà trái lại, mỗi trang sách dường như đều mở ra một kho tàng kiến thức mới đối với cậu. 

Việc đọc và cảm thụ những cuốn sách cũng góp phần giúp mình có thể quan sát và phân tích một vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, giúp cho bản thân có thể đánh giá và đưa ra những giải pháp một cách toàn diện nhất, thay vì chỉ chạm đến bề nổi của vấn đề”, Anh Vũ nói thêm.

Quyết định đúng đắn ở tuổi 18 dẫn lối tương lai

Về cơ duyên đến với ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Anh Vũ cho biết, ngay từ những năm cấp 3, cậu đã có một niềm yêu thích đặc biệt với việc quan sát cách thị trường và các doanh nghiệp vận hành. Việc chủ động cập nhật các xu hướng kinh tế lúc đó không chỉ là sở thích, mà còn giúp cậu rèn luyện được tư duy đa chiều và khả năng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. 

Đặc biệt, khi tìm hiểu sâu hơn, Anh Vũ nhận ra Quản trị Kinh doanh chính là mảnh đất hoàn hảo để bản thân vừa thấu hiểu bức tranh tổng quan của nền kinh tế, vừa học được cách quản trị, tối ưu hóa các nguồn lực từ nhân sự, tài chính cho đến chiến lược. Và để hiện thực hóa mục tiêu rõ ràng đó, lựa chọn duy nhất và là nguồn động lực lớn thôi thúc Anh Vũ quyết tâm thi đỗ lúc bấy giờ chính là Đại học Kinh tế Quốc dân.  

Anh Vũ quyết định theo đuổi ngành Quản trị Kinh doanh để phát triển bản thân

Một quyết định đúng đắn ở tuổi 18 đã dẫn lối cho nam sinh đến với hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức, nơi mà cậu được thỏa mãn đam mê và gặt hái nhiều thành tựu. 

Tuy nhiên, phía sau bảng thành tích nổi bật của Anh Vũ là những năm tháng tự định hướng đầy kiên trì. Anh Vũ chia sẻ, quãng thời gian năm 3 có lẽ là lúc cậu gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình học tập. Đó là lúc nam sinh vừa phải gánh các môn chuyên ngành rất nặng, vừa lần đầu thử sức ở các cuộc thi học thuật, lại vừa tham gia viết đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học. 

Áp lực trong giai đoạn đó là rất lớn, đặc biệt là việc mình cần phải đảm bảo duy trì được sự cân bằng giữa việc học trên lớp, cũng như ôn luyện những kiến thức liên quan để có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học và các cuộc thi của bản thân một cách tốt nhất. May mắn là những sự động viên và giúp đỡ của gia đình, bạn bè và thầy cô trong giai đoạn đó đã giúp mình có thể hoàn thành xuất sắc từng mục tiêu mà bản thân mình đề ra”, Anh Vũ tâm sự. 

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ, Anh Vũ đã đón nhận thông tin mình trở thành 1 trong 5 sinh viên với số điểm tốt nghiệp tuyệt đối bằng sự tự hào to lớn. Song thực tế, khi biết được thông tin ấy thì Anh Vũ chỉ đón nhận nó một cách rất nhẹ nhàng, giống như những thành tích khác mà cậu đã đạt được trong suốt 3,5 năm học. 

Với Anh Vũ, điều giá trị nhất mà bản thân nhận sau hành trình thanh xuân rực rỡ ấy là việc lần đầu tiên cậu đã biết rằng: bản thân mình muốn trở thành người như thế nào, con đường tương lai phía trước mà mình mong muốn sẽ ra sao, cùng nhưng những kỷ niệm vô giá mà bản thân đã có được với tập thể lớp nói riêng và dưới mái trường đại học nói chung. 

Nâng cao tri thức và tạo ra giá trị cho xã hội

Gia đình Anh Vũ không có ai theo ngành kinh tế, nên hành trình học tập của cậu hoàn toàn là do bản thân tự định hướng. Thế nhưng, may mắn lớn nhất của Anh Vũ là trong những năm học vừa qua luôn có bố mẹ bên cạnh, tôn trọng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mọi quyết định của cậu. Sự ủng hộ và tình yêu thương vô điều kiện ấy chính là động lực giúp Anh Vũ kiên trì bước đi trên con đường của bản thân và đạt được những thành tích như hiện tại.

Được mọi người ưu ái gọi là ‘con nhà người ta’, mình coi đây là một niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng có thể được xem là một sự công nhận của mọi người với những thành công mà mình đạt được. Mặc dù vậy, mình cũng mong rằng những bậc làm cha, làm mẹ ngoài kia sẽ không biến những tấm gương ‘con nhà người ta’ trở thành những áp lực đè nặng lên đôi vai con trẻ. Đừng áp đặt bộ khung của những ‘con nhà người ta’ một cách rập khuôn, hãy để con trẻ thực sự được tỏa sáng và thành công theo những cách riêng”, Anh Vũ bộc bạch. 

Anh Vũ đã kịp viết cho mình một chiếc “CV thanh xuân” rực rỡ

“Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” - câu nói nổi tiếng của Steve Jobs đã trở thành châm ngôn sống, học tập và làm việc của Anh Vũ. Đối với cậu, “dại khờ” ở đây không phải là sự khờ dại thiếu suy nghĩ, mà là tâm thế của một người trẻ luôn giữ được sự thuần khiết, không sợ thất bại và luôn nhìn thế giới bằng lăng kính tò mò của bản thân. Khi gặp một vấn đề mới, nam sinh luôn có xu hướng tìm hiểu đến tận cùng gốc rễ, đặt ra những câu hỏi “tại sao” để hiểu rõ bản chất thay vì chỉ học vẹt để đối phó. Sự khát khao hiểu biết giúp cậu luôn duy trì được niềm vui và động lực tự học mỗi ngày. 

Bên cạnh đó, tinh thần này cũng đã biến Anh Vũ thành một người sẵn sàng dấn thân vào những nhiệm vụ, thử thách khó mà người khác có thể e dè. Cậu chấp nhận việc bản thân có thể có những lúc “dại khờ” hay phạm phải sai lầm, nhưng quan trọng là sau đó bản thân tích lũy được những kinh nghiệm quý báu để trưởng thành và đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Trong 3 đến 5 năm tới, Anh Vũ muốn tập trung vào hai mục tiêu lớn, đó là: nâng cao tri thức và tạo ra giá trị cho xã hội. Cậu dự định sẽ tiếp tục gắn bó với Đại học Kinh tế Quốc dân để chinh phục tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Nam sinh muốn tranh thủ hoàn thiện nốt bộ khung kiến thức chuyên môn của mình trong giai đoạn này. 

Ngoài ra, Anh Vũ cũng muốn tìm kiếm một công việc phù hợp với định hướng về mảng Giáo dục - Đào tạo và các tổ chức hoạt động vì cộng đồng. Đối với cậu, kinh doanh hay quản trị không chỉ là câu chuyện lợi nhuận, mà còn là việc tạo ra tác động tích cực cho xã hội. Việc được làm việc trong môi trường giáo dục hay cộng đồng sẽ giúp Anh Vũ vừa áp dụng được kiến thức quản trị đã học, vừa thỏa mãn được khao khát được cống hiến của bản thân. 

THẢO ANH