Học luôn đi đôi với hành
Ngọc Ánh là cựu học sinh trường Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội). Trong suốt những năm phổ thông ở ngôi trường mạnh về cả học tập và các hoạt động ngoại khóa, Ngọc Ánh đã trang bị cho mình nền tảng vững chắc. Đó cũng là bước đệm quan trọng để cô quyết tâm vào được trường đại học mà mình mơ ước.
Tiếp tục ghi dấu trên giảng đường đại học, Ngọc Ánh sở hữu bảng thành tích ấn tượng cả học tập và hoạt động Đoàn - Hội. Nữ sinh liên tiếp đạt kết quả học tập loại Xuất sắc trong nhiều năm học, giành học bổng khuyến khích học tập cùng các học bổng doanh nghiệp, đặc biệt nhất là học bổng du học thạc sĩ toàn phần tại Đài Loan.
Ngọc Ánh cũng là thành viên tích cực trong các phong trào, nhiều lần nhận giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, vinh dự nhận bằng khen Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố Hà Nội năm 2024. Ngoài ra, nữ sinh cũng tham gia nghiên cứu khoa học và từng đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học tại Hội nghị Khoa học Sinh viên cấp trường năm 2026, đồng tác giả một bài báo quốc tế năm 2025.

Hà Ngọc Ánh - Thủ khoa đầu ra ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Mới đây nhất là danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp và giấy khen đạt kết quả học tập loại Xuất sắc toàn khóa học. Khi biết bản thân là thủ khoa đầu ra của ngành học, Ngọc Ánh cảm thấy rất xúc động vì những năm miệt mài học tập đã có kết quả tốt.
“Mình rất biết ơn các thầy cô đã luôn yêu thương và chỉ dạy mình trong suốt 4 năm đại học để mình có thể tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc trên tay. Đồng thời mình cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên mình để mình tiếp tục phát huy bản thân theo hướng tích cực hơn”, Ngọc Ánh chia sẻ.
Nói về phương pháp học tập để có thành tích ấn tượng, Ngọc Ánh cho biết bản thân không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ đơn giản là sự kỷ luật, chăm chỉ và yếu tố thực hành trong học tập. Ngọc Ánh luôn duy trì sự tập trung cao độ, ghi chép đầy đủ các kiến thức ở trên lớp, đồng thời đặt ra những câu hỏi thắc mắc với các thầy cô về bài học khi có chỗ chưa hiểu hoặc muốn tìm hiểu thêm.
Bên cạnh đó, nữ sinh thường xuyên luyện tập làm quen với các công cụ phân tích, các phần mềm phục vụ cho chuyên ngành thay vì chỉ học mỗi lý thuyết. Điều này giúp cô kết nối kiến thức học được của từng môn với nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, việc thông qua thực hành, đi thực địa tại nhiều nơi để có thêm được nhiều kiến thức thực tiễn cũng là một cách học hay.
“Ngoài ra, việc học tập và nghiên cứu theo nhóm đã giúp mình có nhiều cơ hội để cùng thảo luận và trao đổi kiến thức với bạn bè và nâng cao các kỹ năng mềm của bản thân. Mình thường đọc cả các tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh, các bài báo khoa học trong nước và quốc tế liên quan đến chuyên ngành để tiếp thu thêm được nhiều kiến thức hơn”, Ngọc Ánh cho biết thêm.
“Phá kén” để phát triển bản thân
Cách đây 4 năm, ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường chính là nguyện vọng đầu tiên và là sự lựa chọn mà Ngọc Ánh đã cân nhắc rất kỹ khi đặt bút đăng ký xét tuyển. Nữ sinh chia sẻ, ngay từ những năm phổ thông, cô đã luôn bị cuốn hút bởi sự kỳ diệu của tự nhiên và nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái.
Ngọc Ánh chọn ngành này vì mong muốn hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa các quá trình địa chất, môi trường và các hoạt động của con người, từ đó đóng góp những giải pháp thực tế cho cộng đồng. Bước chân vào Khoa Địa chất, nữ sinh càng hiểu rằng đây chính là cái nôi lý tưởng nhất để hiện thực hóa ước mơ đó.

Nữ Thủ khoa đã có hành trình thanh xuân rực rỡ với nhiều dấu ấn cá nhân
Sau 4 năm học tập và nghiên cứu, Ngọc Ánh đã viết nên những dấu ấn rực rỡ trên giảng đường cùng bảng thành tích nối dài. Đây chính là chiếc “CV thanh xuân” đẹp đẽ của cô nữ sinh ở tuổi 22. Nhìn lại chặng đường dài miệt mài nỗ lực, Ngọc Ánh thầm cảm ơn quyết định đúng đắn ở tuổi 18 và tự hào về chính bản thân mình.
Ngọc Ánh của ngày hôm nay đã bước ra khỏi vỏ bọc của sự rụt rè, mạnh dạn hơn trong các hoạt động ở cả học thuật và rèn luyện. Nữ sinh thường xuyên tham gia các nghiên cứu khoa học từ năm 2 đại học, vì muốn đi vào nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn về lĩnh vực đang học tập cũng như dần phát triển kỹ năng nghiên cứu và làm thí nghiệm.
Bên cạnh đó, cô đã tham ra rất nhiều các phong trào Đoàn - Hội để có được nhiều kỷ niệm và cũng là cơ hội để mình thấu hiểu mọi người, phát triển kỹ năng xã hội. Hành trình ấy đã giúp Ngọc Ánh có thêm nhiều kiến thức về cả chuyên môn cũng như xã hội để mình có thể phát triển bản thân và cống hiến nhiều hơn.
“Để nói về kỷ niệm thì có rất nhiều, nhưng điều khiến mình nhớ nhất chính là những lúc tham gia nghiên cứu khoa học bởi thầy của mình luôn đồng hành và hướng dẫn cho mình từng chút một. Dù có là 2-3h sáng hay những ngày nghỉ thì thầy vẫn ngồi chữa bài và đưa ra những nhận xét, góp ý cho mình.
Từ đó mình có thể học hỏi được nhiều điều và hoàn thiện bài của mình một cách tốt nhất. Thêm vào đó, các anh chị khóa trên và những người bạn đồng hành trong nghiên cứu luôn giúp đỡ và hướng dẫn cho mình. Điều đó khiến mình rất cảm động và sẽ nhớ mãi trong tâm trí”, Ngọc Ánh bộc bạch.
Mong muốn được cống hiến nhiều hơn
Với Ngọc Ánh, gia đình chính là hậu phương vững chắc cũng là nguồn động lực để cô cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Bố mẹ và em gái không phải là những nhà khoa học để cho cô lời khuyên về chuyên môn, nhưng luôn gửi gắm một tình yêu thương vô điều kiện. Đó có thể là những đêm thức muộn chạy deadline, có bố nhắc nhở, có mẹ động viên, có em gái an ủi tinh thần. Sự thấu hiểu và hy sinh thầm lặng ấy là động lực lớn nhất để Ngọc Ánh tiếp tục phấn đấu.
“Cùng với đó là sự động viên đến từ những người họ hàng yêu dấu của mình cũng luôn là nguồn động lực lớn lao. Mình rất biết ơn đại gia đình đã luôn cùng mình bước đi trên chặng đường này”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Gia đình luôn là điểm tựa và nguồn động lực to lớn, giúp Ngọc Ánh vững bước trong tương lai
Nói về châm ngôn sống, học tập và làm việc của bản thân, Ngọc Ánh luôn ghi nhớ 4 câu thơ cũng là lời dạy của Bác: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. Cô coi đó là kim chỉ nam cho mình từ nhỏ để luôn cố gắng vượt qua những thử thách và khó khăn gặp phải trong cuộc sống, cũng là để bản thân hiểu rằng mọi sự cố gắng sẽ đều đem lại kết quả tốt đẹp hơn là bỏ cuộc.
Trong tương lai gần, Ngọc Ánh đặt ra mục tiêu hoàn thành chương trình học Thạc sĩ tại Đài Loan, đồng thời công bố thêm được nhiều công trình nghiên cứu khoa học chất lượng và có tính ứng dụng thực tế. Về mục tiêu dài hạn, nữ thủ khoa muốn tiếp tục được đi theo hướng nghiên cứu chuyên sâu để sau này có cơ hội tiếp tục đóng góp trực tiếp cho công tác đào tạo, nghiên cứu của Khoa Địa chất và sự phát triển của lĩnh vực Khoa học Trái đất nước nhà.